Nuôi con đặc sản
-
Những năm gần đây, nắm bắt được nhu cầu thị trường trong việc tìm kiếm, tiêu thụ các sản phẩm từ vật nuôi, con đặc sản, nhiều hộ ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đã đầu tư phát triển mô hình nuôi con đặc sản nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
-
Sau thời gian nuôi thử nghiệm, từ vài cặp dúi giống ban đầu, anh Phạm Văn Bào (ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát triển lên đến 50 con dúi. Mô hình nuôi dúi, nuôi con đặc sản giúp gia đình anh Bào tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
-
Bỏ làm công nhân, anh Nguyễn Hữu Đức (xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) quay về với đồng ruộng để khởi nghiệp nuôi cà cuống-con đặc sản "hiếm có khó tìm" và cũng nhờ nuôi cà cuống thành công, anh giàu hẳn lên.
-
Hiện tại các địa phương tỉnh Đồng Nai đang nhân rộng mô hình nuôi con đặc sản, trong đó có các loại chim mang lại giá trị kinh tế cao như: heo thảo mộc, heo lai rừng, gà thảo mộc, gà rừng, chim trĩ, chim bồ câu…
-
Mới 26 tuổi đầu nhưng chàng trai trẻ Đàm Văn Thủy (Tuyên Quang) đã trở thành ông chủ trang trại, sở hữu hàng trăm con lợn, 3 héc ta đất nông nghiệp và là người tiên phong xây dựng mô hình du lịch sinh thái tại địa phương.
-
Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại để phát triển mô hình con nuôi đặc sản, trong đó có nuôi hươu, nuôi nai lấy nhung. Các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế.
-
Ông Tống Xuân Chinh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho rằng, nuôi ruồi lính đen, nuôi trùn quế sẽ tận dụng nguồn chất thải từ chăn nuôi, tạo ra nguồn protein để phối trộn thức ăn cho gà, lợn, thậm chí cả trong nuôi trồng thủy sản.
-
Anh Trần Văn Đường, ngụ ấp Phước An, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã thành công với mô hình nuôi con đặc sản như nuôi cua đinh, ba ba, rắn ri voi...Nhờ mô hình nuôi con đặc sản như nuôi con cua đinh mà gia đình anh khá giả.
-
Hội ND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) có trên 14.500 hội viên nông dân. Những năm qua, Hội ND huyện đã tích cực đồng hành cùng hội viên thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG). Từ đó, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới nâng cao.
-
Ông Nguyễn Văn Thắng (ở thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã mạnh dạn đưa con dúi đặc sản về nuôi thử, đến nay đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.