1 năm sau ngày di dời địa điểm chăn nuôi đến xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, đàn gà cảnh của anh Nguyễn Minh Hùng (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tăng gấp 10 lần, đạt 1.500 con. Anh Hùng dự kiến phát triển sang hướng trang trại chăn nuôi gà cảnh kết hợp du lịch.
Sau 3 năm gây dựng, đàn gà cảnh của anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1986 ở phường Vạn Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã lên đến vài trăm con với gần 20 giống khác nhau. Mỗi cặp gà cảnh của anh có giá lên đến cả chục triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Sở hữu vẻ ngoài tuyệt đẹp, Gà rừng Sri Lanka hay còn gọi là Gà rừng Tích Lan được rất nhiều đại gia yêu thích, lựa chọn làm gà cảnh để nuôi.
Biết tin anh Ngọc nuôi được giống gà rừng lông trắng hiếm gặp, nhiều dân chơi gà cảnh tìm tới hỏi mua với giá 5 đến 6 triệu đồng mỗi cặp. Có đại gia "xuống tiền" nửa tỉ mua cả đàn nhưng anh lắc đầu.
Là kỹ sư nuôi trồng thủy sản, đang có mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng, anh Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1986 quyết định bỏ việc về quê Nha Trang lập trại nuôi gà cảnh.
Giống gà "khổng lồ" có tên Brahma này được thế giới công nhận là "vua của các loài gà" vì trọng lượng siêu khủng của chúng từ 9-12kg/gà trống và 7kg/gà mái. Đặc biệt lông của loài gà này phủ kín cơ thể xuống tận móng chân, nhìn tổng thể giống như con kỳ lân.