Nuôi le le
-
Anh Phan Văn Sơn (SN 1985) ở ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) là một trong những nông dân tiên phong thực hiện mô hình nuôi le le (chim le le-một loài động vật hoang dã) đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Trồng lúa triền miên mà vẫn không dôi dư, ông Lê Thanh Tùng, khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) bèn chuyển sang nuôi le le để mỗi năm đút túi hàng trăm triệu đồng.
-
Ngoài mô hình nuôi lươn trong bồn composite, lãnh đạo huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) còn đến thăm mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn trái của hộ ông Nguyễn Thanh Nhàn, ở ấp 2, xã Bình Hàng Trung. Với diện tích 12.000m2, ông Nhàn chăn nuôi kết hợp gồm nuôi dê, nuôi dúi, nuôi vịt trời, nuôi le le v.v....trong vườn cây ăn trái
-
Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng với nghị lực, quyết tâm và cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, ông Lê Thanh Tùng, hội viên Chi hội Cựu chiến binh khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi con le le (con vịt trời) tại địa phương.
-
Anh Phan Văn Sơn (SN 1985) ở ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) là một trong những nông dân tiên phong thực hiện mô hình nuôi le le đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Anh Phan Văn Sơn (SN 1985) ở ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông là một trong những nông dân tiên phong ở Đồng Tháp thực hiện mô hình nuôi le le đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Những năm gần đây, thành phố Sóc Trăng đã có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, đáp ứng nhu cầu thị trường và người tiêu dùng; trong đó, có mô hình nuôi le le (hay còn gọi là vịt trời) để lấy thịt của ông Thái Anh Hùng, khóm 6, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
-
Từ 13 cặp chim le le giống ban đầu mua về nuôi vào năm 2013, với giá mỗi cặp trên 2 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bình, xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đầu tư thiết kế mô hình nuôi le le theo hình thức bán hoang dã, với diện tích khoảng 500 m2 trong khu đất vườn tạp quanh nhà.
-
Anh Nguyễn Công Thân, sinh năm 1987, ở ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, (tỉnh Long An) đã quyết tâm tìm hướng đi mới từ đầu tư nuôi le le thương phẩm. Mô hình nuôi con le le đã giúp gia đình anh nâng cao nguồn thu nhập.
-
Chỉ từ một cặp chim le le trong một lần đi giăng lưới chim bắt được, chú Trần Văn Sang, ở ấp 13, xã Khánh Lâm, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đem về nuôi, nhân giống và đến nay đã có đàn chim trời trên 200 con.