Lão nông Bùi Tấn Thịnh, 63 tuổi-người nổi tiếng với mô hình nuôi lươn trong can nhựa độc đáo ở tỉnh Hậu Giang tiếc nuối vì 300 ký lươn đồng lăn ra chết (can nhựa này được ông đặt dưới con sông nhỏ trước nhà)/ Lươn chết do thuốc diệt ốc bươu vàng.
Mô hình nuôi lươn phát triển mạnh theo quy mô nông hộ do không cần diện tích lớn, có thể tận dụng chuồng trại cũ để nuôi, nhẹ công chăm sóc, giá sản phẩm cao.
Hiện nay số lượng lươn đồng khan hiếm, chị Trần Thị Mỹ Vân, sinh năm 1990, ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã đầu tư nuôi lươn không bùn với tổng cộng 36.000 con lươn. Hiện, đàn lươn của chị Mỹ Vân chưa đến thời điểm bán nhưng nhiều người đã "đặt gạch" để được mua.
Anh Trương Hoài Anh (ngụ ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là một trong những hộ đầu tiên nuôi lươn không bùn. Anh tận dụng bể nuôi ếch bỏ không để thả nuôi 6.000 con lươn giống. Hiện nay, anh đã phát triển lên 12 bể nuôi lươn không bùn, cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/vụ.
Vừa qua, Hội Nông dân xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới (An Giang) đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh. Xã Hoà Bình hiện là một trong những địa phương phát triển mạnh mô hình nuôi lươn.
Những năm gần đây ở tỉnh Bạc Liêu, mô hình nuôi lươn phát triển mạnh theo quy mô nông hộ do không cần diện tích lớn, có thể tận dụng chuồng trại cũ để nuôi, nhẹ công chăm sóc, giá bán lươn thịt tương đối cao, duy trì ổn định...
Với việc mô hình nuôi lươn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở xã Tân An (TX Tân Châu, tỉnh An Giang) đã đặt ra nhu cầu phải liên kết nông dân vào mô hình làm ăn tập thể nhằm bắt kịp xu thế thị trường.
Anh Bình nuôi đàn lươn giống và nuôi lươn thịt với diện tích hơn 3.000m2 đất tại gia đình ở ấp Xóm Gò, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre). Đến nay, anh Huỳnh Văn Bình là chủ của 7.000 con lươn bố mẹ nuôi sinh sản để lấy lươn giống và xuất bán khoảng 1 tấn lươn thịt/năm.
Hơn tháng nay, giá lươn giống tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) liên tục tăng cao, nhưng các điểm sản xuất lươn giống lại không đủ con giống để cung cấp ra thị trường.