Nuôi tôm công nghệ cao
-
Đổ đống tiền xuống hồ nuôi tôm công nghệ cao, một nông dân Đồng Nai thu lãi "đáng đồng tiền bát gạo"
Từ năm 2018 đến nay, nhờ đầu tư hiệu quả mô hình nuôi tôm công nghệ cao đã giúp gia đình anh Nguyễn Huy Bình (44 tuổi), ngụ ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) có được thu nhập ổn định, hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần so với phương pháp nuôi tôm truyền thống -
Với mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt hiệu quả kinh tế và có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội, vừa qua, tỷ phú nông dân Tăng Văn Xúa ở xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
-
Ước tính, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao ở các huyện ven biển tỉnh Tiền Giang hiện phát triển lên gần 300 ha, năng suất dao động trong khoảng 40 - 60 tấn tôm/ha, cao gấp chục lần so với nuôi tôm theo mô hình truyền thống.
-
Trước rủi ro ngày càng nhiều với nuôi tôm theo kiểu cũ, các hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai quy trình nuôi hiện đại CPF-Combine 3 giai đoạn. Kết quả, tôm thương phẩm không chỉ phát triển khỏe mạnh, đạt sản lượng cao mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu.
-
Trên vùng đất hoang hóa vì nhiễm mặn ở xã An Ngãi (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), một trang trại tôm công nghệ cao của nhóm nông dân trẻ Lương Văn Hà đã mọc lên với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm
-
Rất nhiều nông dân “chân đất” ở Sóc Trăng đã và đang trở thành tỷ phú từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Với 6ha diện tích đất đầu tư nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, mỗi năm ông Tăng Văn Xúa (65 tuổi, ở ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu), bỏ túi vài tỷ đồng.
-
Hiện có rất nhiều nông dân “chân đất” Sóc Trăng đã và đang trở thành tỷ phú từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Với 6ha diện tích đất đầu tư nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, mỗi năm “đại gia” Tăng Văn Xúa (65 tuổi) ở ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu rủng rỉnh bỏ túi vài tỷ đồng.
-
Sở NNPTNT TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sẽ phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên 1.000ha vào năm 2030, trong đó tập trung nuôi tôm công nghệ cao ở huyện nông thôn mới Cần Giờ.
-
Trong số 698 Nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh trong chặng đường 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, có 110 đại biểu là nữ. Những nữ Nông dân Việt Nam xuất sắc đã góp thêm sắc màu rực rỡ, dịu dàng và cũng đầy quyền lực của chặng đường 10 năm chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.
-
Trải qua nhiều năm gắn bó với nông dân, nữ nông dân nuôi tôm công nghệ cao Nguyễn Thanh Thủy (ngụ xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Bà Nguyễn Thanh Thủy luôn trăn trở vừa làm giàu, vừa giúp nhiều người cũng tăng thu nhập, cải thiện đời sống.