Để có thể tiếp cận các đối tượng trong đường dây xăng giả, các trinh sát đã phải đóng giả làm dân câu cá, giăng lưới trên sông Hậu hay làm xe ôm rồi cả gã bợm nhậu say xỉn đi nhầm đường...
Về góc độ kinh tế, phải nhìn nhận nghề nuôi chim yến đã mang lại nhiều lợi nhuận cho chủ đầu tư. Do đó, thời gian qua, bất chấp các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, ở tỉnh Tây Ninh nhiều người vẫn quyết tâm xây nhà nuôi chim yến.
Ngành nuôi yến của tỉnh Kiên Giang đang trên đà phát triển nhanh, đem lại nguồn thu nhập cao cho người nuôi. Nhưng để duy trì, phát triển bền vững, cần có giải pháp quy hoạch vùng nuôi hợp lý và chiến lược xây dựng thương hiệu yến sào Kiên Giang bài bản.
Nghề nuôi yến tại Việt Nam phát triển mạnh, rầm rộ trong khoảng 10 năm trở lại đây, với khoảng 42/63 tỉnh, thành có nuôi loài chim tiền tỷ này. Tuy nhiên, nơi nuôi nhiều chim yến nhất nước ta hiện nay không phải là "thủ phủ" yến sào Khánh Hoà, mà là tỉnh Kiên Giang.
Thời gian qua, người dân đầu tư xây dựng nhà nuôi yến một cách ào ạt, làm đã nảy sinh nhiều bất cập về âm thanh, môi trường khiến dư luận quan tâm, lo lắng. Hiện tỉnh Tây Ninh đang xây dựng dự thảo quy định về khu vực được phép nuôi chim yến, nhằm giải quyết những vấn đề bất cập nảy sinh thời gian qua.
Sau một thời gian đàm phán, nếu không có gì thay đổi, dự kiến trong quý I/2021, Việt Nam có thể xuất khẩu chính ngạch tổ yến (yến sào) - một trong những thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới sang Trung Quốc.
Qua khảo sát, đánh giá của ngành chức năng tỉnh Long An cho thấy, nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý xây nhà nuôi chim yến trong khu dân cư không có giấy phép xây dựng. Nhiều người nuôi còn tự ý cải tạo, thay đổi công năng nhà ở thành nhà nuôi chim yến.
Rất nhiều nhà yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng chim yến non bị chết trên tổ. Anh Nguyễn Hồng Vũ ở phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết: Trong 5 năm nuôi yến, đây là lần đầu tiên có tình trạng chim non và chim bố mẹ chết nhiều như vậy.
Theo Sở NNPTNN tỉnh Tây Ninh, đối với nhà yến đã được xây dựng nằm trong khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư...thì không được sử dụng loa phóng, phát âm thanh theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP và cần có thỏa thuận với các hộ dân liền kề xung quanh...
Nhằm giúp người nuôi yến cập nhật các chính sách, tiến bộ kỹ thuật trong việc nuôi yến, mới đây Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp Sở NNPTNT Kiên Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp chủ đề: “Phát triển bền vững ngành yến hướng tới xuất khẩu tại các tỉnh phía Nam”.