“Việc thu hồi tài sản trong bản án này phải chờ đơn yêu cầu của phía bị hại trong vụ án, đó là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thời điểm hiện tại, phía PVN chưa có đơn gửi cơ quan thi hành án” – ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó tổng cục trưởng cục thi hành án (Bộ Tư pháp) thông tin tại buổi họp báo Bộ Tư pháp sáng nay (20.7)
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2018/images/2018-07-20/Bo-Tu-phap-noi-gi-ve-xac-minh-thu-hoi-tai-san-ong-dinh-La-Thang-ong-thuy-bo-tu-phap--2--1532058728-width640height421.jpg)
Ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó tổng cục trưởng cục thi hành án (Bộ Tư pháp) trả lời câu hỏi của báo chí sáng 20.7. Ảnh: Thành An
Ông Thủy cho rằng, qua nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy bản án chưa áp dụng biệp pháp bảo đảm để thu hồi tài sản. “Trong quá trình thi hành án, chúng tôi sẽ xác minh tài sản đối với trường hợp của ông Đinh La Thăng. Hiện chưa có kết quả cụ thể nên chúng tôi sẽ thông tin sau" – ông Thủy thông tin.
Trước đó, chiều 29.3, TAND TP.Hà Nội đã tuyên 18 năm tù và buộc bồi thường 600 tỷ đồng đối với ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT PVN trong vụ PVN mất 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Trong một diễn biến liên quan, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài mức án trên, cựu Chủ tịch HĐQT PVN phải bồi thường 30 tỷ đồng.
Như vậy, cùng 1 tội danh Cố ý làm trái trong 2 vụ án, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 2 mức án khác nhau, với tổng số tiền buộc phải bồi thường là 630 tỷ đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.