Ông Sepp Blatter bị FBI điều tra vì tội tham nhũng

Thứ tư, ngày 03/06/2015 10:37 AM (GMT+7)
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) sẽ thu thập chứng cứ vì nghi ngờ ông Sepp Blatter liên quan đến việc nhận hối lộ trong thời gian giữ vị trí Chủ tịch FIFA.
Bình luận 0

Trong bài phát biểu từ chức, ông Sepp Blatter chỉ đề cập đến chuyện Liên đoàn bóng đá thế giới cần được cải tổ. Người đàn ông 79 tuổi này không nhắc tới vấn đề tham nhũng, nhận hối lộ và gian lận phiếu khiến ông phải rời ghế Chủ tịch FIFA sau 4 ngày tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm.

img

Ông Sepp Blatter nằm trong diện điều tra của FBI vì tội tham nhũng. Ảnh: The Guardian.

Sau đó, giới truyền thông Mỹ đưa tin, FBI đang tiến hành điều tra ông Sepp Blatter. Bà Loretta Lynch – thành viên của Bộ tư pháp Mỹ đã xác nhận thông tin trên. Trước đó, FBI phối hợp với cảnh sát Thụy Sỹ bắt giam 7 quan chức cấp cao của FIFA liên quan đến số tiền tham nhũng trị giá 150 triệu USD trong 24 năm qua.

Khi cuộc điều tra của FBI được mở rộng với 14 quan chức bị xét hỏi, Tổng thư ký Jerome Valcke cũng nằm trong tầm ngắm. Cục điều tra Liên bang Mỹ cho rằng, Valcke trực tiếp chuyển 10 triệu USD cho hai quan chức cấp cao Jack Warner và Chuck Blazer. Số tiền này được xem như là lời cảm ơn mà FIFA thay mặt Nam Phi chuyển đến cho Warner và Blazer, bởi hai ông đã bầu quốc gia này là chủ nhà World Cup 2010.

Sau khi ông Sepp Blatter thông báo từ chức, Chủ tịch UEFA Michel Platini chia sẻ: “Đó là một quyết định khó khăn, nhưng dũng cảm và hoàn toàn chính xác”. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh Greg Dyke cho biết: “FIFA cần một cuộc thanh tra từ gốc rễ. Mọi người cần biết tiền của đã được chi tiêu vào đâu. Đây là tổ chức tham nhũng suốt gần 30 năm”.

Còn Luis Figo - cựu tuyển thủ bóng đá người Bồ Đào Nha và từng là ứng viên cạnh tranh vị trí Chủ tịch FIFA với ông Sepp Blatter ở cuộc bầu cử vừa qua - cho biết: “Một ngày tốt lành cho FIFA và bóng đá. Cuối cùng thì cũng có thể thay đổi. Bây giờ cần điềm tĩnh nhằm tìm ra một giải pháp tốt nhất để bắt đầu kỷ nguyên mới với một FIFA trong sạch”.

Đại hội FIFA sẽ được tổ chức ngày 13.5.2016 ở Mexico City. Tuy nhiên, ban chấp hành FIFA sẽ tổ chức đại hội bất thường để tìm ra người đảm nhận thay vai trò của ông Sepp Blatter. Theo tờ Telegraph, vị trí Chủ tịch FIFA sẽ được bầu trong khoảng thời gian từ tháng 12.2015 đến tháng 3.2016.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Hoàng tử Ali của Jordan úp mở khả năng tranh cử: “Tôi luôn sẵn sàng phụng sự bóng đá. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để sửa chữa lại tổ chức”.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem