Phạm nhân
-
Từ năm 2008 đến tận năm 2019, anh và vợ thống nhất cùng gia đình, nhờ bạn bè thân thiết giấu chuyện anh là phạm nhân để các cháu yên tâm học hành.
-
Đặng Văn Kết lợi dụng việc được đưa tới trung tâm y tế mổ chân đã bỏ trốn, hiện đang bị truy tìm.
-
Qua cân nhắc, đánh giá nhiều mặt, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội đã thống nhất tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, đề nghị Quốc hội cho áp dụng thí điểm không quá một phần ba tổng số trại giam của Bộ Công an được thí diểm áp dụng tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
-
Theo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, nếu như không tổ chức tốt việc lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân thì sẽ rất khó khăn với họ trong tìm kiếm việc làm và dễ rơi vào tâm lý mặc cảm, tự ti và nguy cơ tái phạm sẽ rất lớn.
-
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 28/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định về việc ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 4 phạm nhân.
-
Ngày 27/11, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho các bị can, phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm giam và nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.
-
Trong lúc lao động ngoài trời, Đinh Văn Dương (31 tuổi) và Phạm Văn Sây (30 tuổi) đã bỏ trốn. Hàng chục cảnh sát tham gia vây bắt 2 phạm nhân nguy hiểm này.
-
Sau khi nắm thông tin Tài trốn trên địa bàn, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng huy động hơn 200 người khoanh vùng, vây bắt "nóng".
-
Một đường dây làm giả giấy tâm thần cho nạn nhân được phát hiện. Công an TP.Hà Nội đã tách hồ sơ để điều tra, làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Tâm thần Trung ương…
-
Thực ra, các đời Hoàng đế và quan lại Trung Hoa xưa đều đã có tính toán rất kỹ, khiến phạm nhân không dám manh động.