Pháo phản lực phóng loạt
-
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên bắn pháo hướng đến vùng biển quanh đảo tiền tiêu Yeonpyeong. Bình Nhưỡng xác nhận đã tập trận pháo binh để đối phó mối đe dọa từ Hàn Quốc, nhưng đạn pháo không ảnh hưởng đến các đảo tiền tiêu của Seoul.
-
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Grad của lực lượng lính dù Tula đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
-
UAV cảm tử Lancet với thiết kế cánh gập kiểu mới đã có thể triển khai từ ống phóng, cho phép tung cả loạt máy bay không người lái nhằm tấn công theo "bầy đàn".
-
Pháo phản lực cỡ lớn KN-25 do Triều Tiên chế tạo là một vũ khí rất độc đáo với tính năng kỹ chiến thuật đáng gờm.
-
Lo sợ Ukraine có thể tấn công Crimea giữa lúc Kiev tiết lộ cuộc phản công của nước này sẽ sớm diễn ra, Nga đã triển khai các hệ thống pháo phản lực ven biển tự hành 122mm DP-62 “Damba” cực hiếm để bảo vệ quân cảng chiến lược Sevastopol, theo Defence Express.
-
Triều Tiên thông báo khai hỏa hệ thống pháo phản lực siêu lớn KN-25 có cỡ nòng lên tới 600 mm, đủ khả năng phá hủy sân bay của đối phương.
-
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine cho biết, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục tấn công các mặt trận Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka và hứng chịu tổn thất nặng nề.
-
Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn pháo ra bờ biển phía tây của mình hôm 24/10 để đáp trả động thái tương tự của Hàn Quốc trước đó.
-
Lực lượng đang chiến đấu ở miền nam Ukraine vừa lên tiếng kêu gọi các quan chức ở Kiev, binh sĩ và thậm chí cả người dân Ukraine không chia sẻ "tin vui" ở chiến trường quá sớm, theo Pravda.
-
Lực lượng Pháo binh và Tên lửa Ukraine tấn công 8 sở chỉ huy, 10 điểm tập trung vũ khí, thiết bị quân sự, 3 kho chứa đạn dược và 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga trong khi Không quân Ukraine tấn công 22 điểm tập trung vũ khí, 6 hệ thống phòng không của đối phương trong suốt 24 giờ qua.