Phổ yên
-
Sau 2 năm thành lập, diện mạo TP.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) có nhiều bước thay đổi đột phá về mọi mặt.
-
Nhờ duy trì nuôi cá truyền thống, sản phẩm của tổ hợp tác chăn nuôi thuỷ sản tổ dân phố Trại (xã Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) khi xuất bán ra thị trường được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi chất lượng thịt thơm ngon.
-
Nhờ được định hướng, Phạm Thị Giang- Giám đốc HTX Sản xuất chè chế biến hữu cơ Trà Giang, xã Phúc Tân, (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định nghỉ việc công nhân về sản xuất chè, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, làm ra sản phẩm hồng trà thơm ngon, có nhiều công dụng đặc biệt.
-
Do giá gà năm 2023 xuống thấp, người chăn nuôi không có lãi nên tổ hợp tác chăn nuôi gà Minh Đức (xã Minh Đức, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) phải xuất bán nhỏ lẻ, duy trì để chờ giá lên. Tuy nhiên, vì thiếu vốn nên đơn vị này mong mỏi được các cấp ngành hỗ trợ để duy trì sản xuất.
-
Chủ tịch Hội Nông dân một xã ở Thái Nguyên trồng bạt ngàn khổ sâm-cây dược liệu, vườn đẹp, thêm tiền
Tận dụng thế mạnh của địa phương, ông Lê Vĩnh Thịnh (xóm 7, xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã phát triển mô hình trồng khổ sâm-cây dược liệu với mong muốn tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con trong vùng. -
Tổ hợp tác ong mật Đông Tam Đảo, xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên luôn duy trì số lượng 600 – 1.200 đàn ong, vừa bán giống vừa khai thác mật với sản lượng khoảng 6.000 lít mật mỗi năm. Mật ong ở đây có chất lượng thơm ngon khác biệt.
-
Tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Đắc Sơn (Khu số 1) tại phường Đắc Sơn, TP.Phổ Yên với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1.400 tỷ.
-
Tốt nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, quyết định về quê làm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và thú y, nhưng sau đó do gặp vấn đề sức khỏe, anh Hưởng đã quyết định gắn bó với công việc sản xuất dầu lạc để phục vụ mình và những người mắc bệnh giống mình.
-
Chương trình “Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 - Thái Nguyên 2023” được tổ chức tại TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã quy tụ đông đảo các đặc sản vùng miền tiêu biểu đến từ hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.
-
Khu vực Đập Líp (Thái Nguyên), địa phận giáp ranh giữa TP.Sông Công với TP.Phổ Yên đang xuất hiện nhiều xác động vật trôi nổi trên sông, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.