• (Dân Việt) - Rất nhiều hộ dân thuộc vùng nguyên liệu mía của Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) đang lâm vào tình cảnh muốn chặt, muốn bán mía cũng không được, mà phải “làm luật” mới được bán.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.3, trên 200 xe tải chở sắn rồng rắn xếp hàng “phơi nắng” trước cổng Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đăk Tô (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) để chờ đến lượt được cân nhập sắn cho nhà máy.
  • (Dân Việt) - Chiều 15.3, ông Đỗ Thành Liêm - Tổng Giám đốc Công ty Đường Khánh Hòa cho biết, vừa điều thêm xe về vùng nguyên liệu mía Ninh Hòa để giải quyết lượng mía tồn đọng ở đây.
  • (Dân Việt) - Hàng loạt xe tải chở mía lãn công trong những ngày gần đây tại Khánh Hòa đã làm hơn 9.000 tấn mía bị héo khô trên đường vào nhà máy và hàng ngàn hecta mía trổ cờ trắng đồng...
  • (Dân Việt) - Chiều 11.3, ông Đỗ Thành Liên - Giám đốc Công ty Đường Khánh Hòa cho biết, mỗi ngày nhà máy tiếp nhận khoảng 250 lượt xe chở mía nhưng từ ngày 9.3, hàng chục tài xế đã không chịu chở mía cho nhà máy.
  • (Dân Việt) - Gỗ tếch được nhiều nơi thu mua. Thị trường thế giới cũng rất cần nhiều tếch. Nếu ai có một rừng tếch thì... chỉ có giàu trở lên.
  • (Dân Việt) - Thôn An Khuông (xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành, Quảng Nam), được đầu tư nhiều tỷ đồng để xây 3 bể chứa nước. Nhưng 5 năm qua, tất cả vẫn nằm phơi mưa, phơi nắng, trong khi người dân phải dùng nước bẩn...
  • Đúng dịp kỷ niệm 57 năm ngày Giải phóng Thủ đô, rùa đã khỏe mạnh bơi trong nước hồ. Rùa Hồ Gươm nổi lên phơi nắng trong tiếng hò reo của nhiều người chứng kiến.
  • (Dân Việt) - Mỗi năm bà xuất hàng trăm tấn ngao thịt và 500 - 600 triệu ngao giống, trừ chi phí lãi 2,5 - 3 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập 3-3,5 triệu đồng/người/tháng.
  • Dân Việt - Tận dụng lúc vợ “mất cảnh giác”, huyền thoại Tam Sư David Beckham đã tranh thủ lén chụp bụng trần của cô, rồi post lên trang cá nhân Facebook.