• Sáng nay (13.4), thấy mệt trong người, anh Hà được người thân đưa đến quầy thuốc tây của một y sĩ công tác tại trạm y tế xã kế bên truyền nước, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó không lâu.
  • Ngày 19.3, nguồn tin từ Công an Thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn Cảm (51 tuổi, ngụ ấp 8, xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau) sau khi tiêm thuốc tại phòng mạch tư.
  • Họ thu hút khách hàng bằng việc chi tiền quảng cáo một cách rầm rộ, nhiều người còn thuê dư luận viên vào các diễn đàn như: lamchame, webtretho... để khuấy dư luận và đánh vào tâm lý bầy đàn, ham rẻ của người Việt.
  • Chiều 27.11, tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ ông Trần Văn Sáng (90 tuổi, nhà ở thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo).
  • (Dân Việt) – Ăn uống lành mạnh, làm tình nhiều vào, đó là lời khuyên của một thầy thuốc dân gian ở quần đảo Zanzibar dành cho những người muốn hồi phục sức khỏe.
  • Theo đặc điểm sinh lý của loài người, mỗi con người chỉ có 2 núm vú, tuy nhiên anh chàng họ Vương sống tại, Từ Châu Giang Tô lại mọc thêm 5 núm vú.
  • Một cô gái được người nhà đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đau bụng, dịch âm đạo thâm đen cực kỳ hôi. Siêu âm không thấy thai trong tử cung nhưng bác sĩ vẫn gắp ra được một khối thịt đã hoại tử.
  • Khi có cao răng thì mới nên đến gặp nha sĩ để lấy, không có cao răng thì không cần lấy. Việc không có cao răng mà cứ đến phòng mạch đòi lấy, nếu nha sĩ cố tình làm thì sẽ có thể gây hỏng răng.
  • (Dân Việt) - Thưởng tết là niềm vui của người này nhưng cũng là nỗi xót xa của nhiều người khác. Những người làm việc trong khối doanh nghiệp so sánh với nhau mức thưởng, nào biết đâu có những người thậm chí không có đồng thưởng nào.
  • Tối 6.9, bác sĩ Việt cho người dùng xe gắn máy đưa bà Mai về bỏ trước cửa quán 275 trong tình trạng đang sốt cao, mệt vì chảy máu nhiều ở vết mổ. Người này còn lớn tiếng la mắng bà vì đã thiếu tiền phòng mạch.