Phòng thủ tên lửa
-
Tiếng bíp đinh tai nhức óc của máy đo bức xạ vang lên khắp căn phòng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl khi một người lính Ukraine bước vào sau khi quân đội Nga rút khỏi đây. Ukraine cho biết, mức độ phóng xạ ở đây hiện cao hơn mức bình thường, theo CNN.
-
Trong một bài phát biểu mang tính bước ngoặt vài ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố rằng Đức sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.
-
Hai hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ chuyển giao cho Ba Lan được quân đội nước này sử dụng rất nhiều trong gần 40 năm qua.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cảnh báo Nga đang cố gắng tập trung sức mạnh và phương tiện cho một làn sóng tấn công mới, trước hết là để tiến vào Kiev, Kharkiv, Chernihiv và Mykolayiv.
-
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, 3 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Nga đã dàn trận trên Biển Đen và Địa Trung Hải để chống lại 3 nhóm tấn công tàu sân bay của NATO, khiến Lầu Năm Góc lo ngại.
-
Mùa hè vừa qua, Trung Quốc đã thử một tên lửa siêu thanh có khả năng "đi khắp thế giới", một vị tướng cấp cao của Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba (16/11).
-
Quân đội Mỹ đã ủy thác chế tạo vũ khí mới - một loại tia laser siêu mạnh để đối phó với tên lửa và máy bay không người lái, nhằm đáp lại những bước tiến quân sự của Trung Quốc.
-
Mới đây, quân đội Israel đã hé lộ thông tin về một khinh khí cầu khổng lồ được trang bị hệ thống phát hiện máy bay và tên lửa 'tối tân'.
-
Theo Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC), Moscow có thể sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-500 tối tân của mình cho Ấn Độ và Trung Quốc trong tương lai.
-
Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã chạm mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, với đỉnh điểm là việc tạm ngừng sứ mệnh của khối ở Moscow.