Phòng vệ thương mại
-
Trước tình trạng số lượng vụ việc khởi xướng điều tra nhằm vào hàng Việt Nam xuất khẩu tăng nhanh thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó.
-
Hiện tại, Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt. Tuy nhiên, động thái này có thể đặt ngành gỗ trước nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại.
-
Số liệu từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho thấy, trên thực tế, đến nay, sản phẩm thép vẫn là sản phẩm thuộc đối tượng điều tra nhiều nhất, chiếm hơn 40% các vụ việc.
-
Mới đây, Bộ Công Thương đã quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía xuất xứ từ 5 nước ASEAN.
-
Mặc dù Việt Nam đã có quyết định đánh thuế chống bán phá giá với đường Thái Lan nhập khẩu nhưng có dấu hiệu đường mía từ nước này đi vòng qua nước thứ 3 để vào Việt Nam. Bộ Công thương đã nhận hồ sơ của Hiệp hội Mía đường Việt Nam để điều tra, ngăn chặn tiếp.
-
Hiện tại, Ấn Độ là một trong các nước đang tăng cường hoạt động điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu, trong đó có Việt Nam.
-
Mới đây, ngành chức năng Canada có thông báo bắt đầu điều tra loại trừ biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu vào nước này, Việt Nam là một trong số các nước được xem xét.
-
Theo nhận định của một số doanh nghiệp, từ khi Việt Nam áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời với đường Thái Lan, ngành mía đường trong nước đã có nhiều khởi sắc.
-
Trước hiện tượng doanh nghiệp Trung Quốc có dấu hiệu “đội lốt” xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu gỗ vào Mỹ nhằm “né” thuế, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam mới đây đã có văn bản “cầu cứu” các ngành chức năng.
-
Chưa bao giờ, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị kiện phòng vệ thương mại (PVTM) nhiều như thời điểm này