Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
-
Theo Thạc sĩ Vũ Xuân Thành: "Sau quyết định phương án thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT, các bạn học sinh và chính các thầy cô dạy trong trường sẽ được "cởi trói", không còn học "English for đi thi" nữa".
-
Với phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, sẽ không còn tư tưởng đang len lỏi trong học sinh là đăng ký theo kiểu chọn "môn thi trước – chọn tổ hợp xét tuyển, thậm chí ngành học sau" mà bây giờ sẽ phải "chọn ngành/ tổ hợp xét tuyển trước – chọn môn thi sau".
-
Sau khi công bố kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ có 4 môn, một số trường cho biết, sẽ dựa vào kết quả thi của thí sinh để có sự điều chỉnh phù hợp.
-
Chiều 29/11, Bộ GDĐT đã công bố chính thức phương án thi tốt nghiệp THPT từ 2025. Theo đại diện Bộ GDĐT, thí sinh học chương trình cũ bị trượt tốt nghiệp năm 2024 phải thi cùng thí sinh học chương trình mới năm 2025 thì Bộ GDĐT sẽ tổ chức thi với 2 nội dung khác nhau.
-
Ngày 14/11, Bộ GDĐT trình Chính phủ 3 phương án thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong đó, phương án 2 + 2 thi bắt buộc hai môn Toán, Văn kết hợp hai môn tự chọn được nhiều chuyên gia lựa chọn.
-
Thời điểm này, giáo viên và học sinh trên cả nước đều mong chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025, để có lộ trình ôn tập phù hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi. Một số đại biểu Quốc hội cũng đã lên tiếng.
-
Nêu quan điểm cá nhân về việc chọn một phương án thi, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống cho hay: "Tôi ủng hộ phương án 2+2 ngay từ đầu. Vì phương án này phù hợp với tất cả các tiêu chí và nguyên tắc mà Bộ GDĐT nêu, nhất là đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH của Quốc hội".
-
Ngày 17/3, Bộ GDĐT công bố dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 xin ý kiến góp ý rộng rãi. Trong đó có điểm đáng chú ý là các môn thi bắt buộc và lựa chọn.