Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"?

Thứ tư, ngày 27/07/2022 08:30 AM (GMT+7)
Theo Ma Weidu, trước khi bước qua cổng chính của Tử Cấm Thành, các nhân viên thường hô to "Tôi vào đây". Đây là một quy tắc ngầm mà mọi người làm việc ở Cố Cung đều thực hiện.
Bình luận 0
Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 1.

Ma Weidu là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kiểm định bảo vật ở Trung Quốc. Ông bắt đầu sưu tầm cổ vật từ những năm 1980 và dành nhiều thời gian nghiên cứu, viết sách về chúng. Trong đó, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu các bảo vật gốm sư trong Tử Cấm Thành. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 2.

Khi tìm hiểu về các cổ vật quý giá được lưu giữ và trưng bày bên trong Tử Cấm Thành, Ma Weidu phát hiện một quy tắc ngầm thú vị mà các nhân viên tự giác tuân thủ. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 3.

Đó là trước khi bước qua cổng chính của Tử Cấm Thành, các nhân viên thường hô to "Tôi vào đây". Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 4.

Nếu không muốn nói câu trên thì nhân viên có thể ho vài tiếng trước khi bước vào bên trong Tử Cấm Thành. Điều này có nghĩa họ luôn cố tìm cách đánh động vài tiếng trước khi bước chân qua cổng chính. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 5.

Điều này khiến ông Ma Weidu cảm thấy hiếu kỳ nên đã gặp và hỏi nhân viên làm việc trong Tử Cấm Thành về lý do họ làm như vậy. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 6.

Qua cuộc trò chuyện với nhân viên, ông Ma Weidu biết được họ thực hiện quy tắc ngầm trên là nhằm thể hiện lòng thành kính, tôn trọng với thế hệ đi trước. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 7.

Trong suốt hàng trăm năm, Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Theo đó, nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 8.

Ngày nay, Tử Cấm Thành trở thành một địa điểm du lịch. Các nhân viên cũng là những con người bình thường. Họ xem bản thân giống như các vị khách ghé thăm Cố Cung mỗi ngày. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 9.

Vì vậy, các nhân viên cho rằng phải "gõ cửa" để thể hiện lòng thành kính, tôn trọng đối với chủ nhà cho dù họ đã mất từ nhiều thập kỷ trước. Ảnh: Sohu

Qua cửa Tử Cấm Thành, vì sao nhân viên phải hô lớn: "Tôi vào đây"? - Ảnh 10.

Dù các bậc đế vương không phải tổ tiên trực tiếp nhưng các nhân viên làm việc trong Tử Cấm Thành vẫn tôn trọng và lễ phép với họ. Ảnh: Sohu

 

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem