Quách Thị Lan đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam tại Olympic

Song Minh Thứ bảy, ngày 31/07/2021 07:59 AM (GMT+7)
Sáng nay, Quách Thị Lan đã đạt thông số 55 giây 71, cán đích thứ 4 lượt chạy vòng loại thứ 3 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Quách Thị Lan gặp may

7 giờ 15 phút sáng nay, Quách Thị Lan đã xuất phát ở lượt 3 vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo. Tham dự cùng đường chạy vpis Quách Thị Lan có VĐV 21 tuổi người Mỹ McLaughlin Sydney – người đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 51 giây 90.

Trong khi đó, thông số tốt nhất của Quách Thị Lan (55 giây 30, giành HCB ASIAD 2018 sau đó được đôn lên giành HCV khi Kemi Adekoya (Bahrain) bị tước huy chương do dính doping) xếp áp chót trong số 8 VĐV chạy lượt 3 vòng loại, chỉ xếp trên Mariya (Ukraine, 56 giây 25).

Quách Thị Lan đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam tại Olympic  - Ảnh 1.

Quách Thị Lan thi đấu đầy quyết tâm để cán đích thứ 4 lượt chạy thứ 3 vòng loại 400m rào nữ, qua đó giành vé vào bán kết Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Getty

Tham dự vòng loại 400m rào nữ, 40 VĐV chia làm 5 đợt, mỗi đợt có 8 VĐV, lấy 4 VĐV xếp hạng đầu mỗi đợt (5 đợt x 4) và xét vớt 4 VĐV có thành tích tốt nhất trong số 20 VĐV còn lại để được tổng 24 VĐV vào bán kết.

Vòng bán kết 24 VĐV chia làm 3 đợt, mỗi đợt lấy 2 VĐV nhất, nhì (3 đợt x2) và xét vớt 2 VĐV có thành tích tốt nhất trong số còn lại để có 8 VĐV vào chung kết.

Ngay từ bước xuất phát, Quách Thị Lan đã "loại" được 1 đối thủ khi Jessie (Anh) bị vấp rào và bỏ cuộc. Cuộc đua diễn ra rất quyết liệt giữa 7 VĐV còn lại. Quách Thị Lan có mặt trong tốp 4 trong sự bám đuổi quyết liệt của Nugent Leah (Jamaica).

Sau rào cuối cùng và những mét nước rút quyết định, Nugent Leah đã vượt lên về đích thứ 4, đẩy Quách Thị Lan xuống thứ 5 với thông số 55 giây 71.

Ba VĐV về đích đầu tiên lượt 3 vòng loại 400m rào nữ lần lượt là McLaughlin Sydney (Mỹ, 54 giây 65, Gianna (Panama, 55 giây 49), Sara Slott (Đan Mạch, 55 giây 52).

Quách Thị Lan đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam tại Olympic  - Ảnh 2.

Kết quả lượt chạy thứ 3 vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020.

Kết thúc lượt chạy, những tưởng Quách Thị Lan sẽ phải chờ đợi các VĐV thi đấu hết 5 lượt chạy vòng loại và trông chờ vào tấm vé vớt thì bất ngờ các trọng tài sau đã tuyên bố Nugent Leah (Jamaica) phạm quy trên đường chạy và Quách Thị Lan được đôn lên thứ 4, giành vé trực tiếp vào bán kết.

Với kết quả này, Quách Thị Lan đã đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam với tư cách VĐV đầu tiên có mặt tại bán kết đường chạy Olympic.

Trước Lan, Vũ Thị Hương là VĐV duy nhất vượt qua vòng 1 để có mặt tại vòng 2 đường chạy 100m nữ Olympic Bắc Kinh 2008.

Những điểm sáng khác của điền kinh Việt Nam trong khoảng hơn chục năm gần đây như Nguyễn Đình Cương (chạy 800m nam Olympic 2008), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), Dương Thị Việt Anh (nhảy xa) ở Olympic London 2012; Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ), Nguyễn Thị Huyền (400m và 400m rào nữ) tại Olympic Rio 2016 cũng chẳng thể ghi dấu ấn tại Thế vận hội.

Theo lịch thi đấu, tối 2/8, Quách Thị Lan sẽ bước vào so tài ở vòng bán kết 400m rào nữ với niềm tin tạo ra đột phá giành vé vào chung kết nội dung.

Quách Thị Lan đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam tại Olympic  - Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem