Quân sự Trung Quốc
-
Để chiếm hòn đảo có diện tích chỉ lớn gấp đôi một sân golf, Quân Giải phóng Trung Quốc đã phải trả một giá đắt. Tuy nhiên đây cũng là thắng lợi cuối cùng của Trung Quốc trước quân đội Quốc dân đảng.
-
Căng thẳng giữa Mỹ, Trung Quốc và bán đảo Đài Loan đã leo thang dưới thời chính quyền Trump sau khi Washington mở rộng hỗ trợ quân sự cho hòn đảo tự quản này. Kể từ khi tiếp quản quyền lực, Tổng thống Biden đã cố gắng để tránh căng thẳng gia tăng hơn nữa.
-
Phía Trung Quốc đã ba lần từ chối nhận điện thoại từ người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin. Ông này đã vi phạm quy tắc lễ tân, yêu cầu nói chuyện không phải với Bộ trưởng Quốc phòng mà với một quan chức cấp cao hơn, báo South China Morning Post đưa tin, dẫn nguồn tin của bên quân sự.
-
Hai mẫu máy bay chiến đấu chủ lực một động cơ của Mỹ và Trung Quốc là F-35 và J-10; mặc dù khác nhau về thế hệ, nhưng nguy cơ J-10 và F-35 đối đầu trên không là rất lớn.
-
Với những tàu chiến phòng không tối tân của mình, Hải quân Trung Quốc hoàn toàn đủ sức mạnh để đối đầu với không quân Mỹ ở nhiều khu vực trên thế giới.
-
Xe tăng T-59 do Trung Quốc sản xuất, mặc dù đã lạc hậu, nhưng vẫn chiếm số lượng lớn trong quân đội Trung Quốc và Triều Tiên; Pakistan là nước sử dụng T-59 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, với hơn một nghìn chiếc.
-
Mục tiêu của chính quyền Biden là kiềm chế Trung Quốc và Nga, nhưng thứ vũ khí Mỹ nào có thể “răn đe” được Bắc Kinh trong bối cảnh hiện tại?
-
Năm 1990, Liên Xô (cũ) đứng trước cơ hội có thể "cướp" được tiêm kích F-15C, một trong những vũ khí mạnh nhất, chứa đựng nhiều nhất bí mật của quân sự Mỹ lúc bấy giờ. Thế nhưng, tại sao Liên Xô lại buộc phải bỏ qua "miếng mồi" ngon như vậy?
-
Giống với Liên Xô trước đây, Hải quân Trung Quốc chưa có đủ khả năng về số lượng, chất lượng tàu hộ tống cho các tàu sân bay để "tự mình sống khỏe", điều này khiến bản thân những hàng không mẫu hạm Trung Quốc phải mang theo một dàn vũ khí đa dạng để tự vệ.
-
Sau một thời gian dài thực hiện chiến lược “náu mình chờ thời, quyết không đi đầu, không gây xung đột”, Trung Quốc đã bộc lộ rõ tư tưởng nước lớn, khi liên tiếp tăng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân đội.