Quân sự Trung Quốc
-
Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ theo dõi máy bay Trung Quốc Chengdu J-20, bay qua Tây Tạng, theo cổng thông tin Ấn Độ Defense Research Wing.
-
Với kích thước lớn, hỏa lực mạnh và phạm vi hoạt động vươn xa tới gầu hết mọi vùng lãnh thổ, tổ hợp tác chiến tàu sân bay thực sự là cánh tay đắc lực cho bất kỳ quốc gia nào muốn trở thành một cường quốc hải quân.
-
Không loại trừ khả năng, kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, nước này sẽ tiến hành chạy thử nghiệm tàu sân bay Type 001A - hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của Trung Quốc.
-
Lấy cắp kỹ thuật quân sự nước ngoài, “biến thứ của người thành của mình” vốn xuất hiện ngay sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. Thập niên 1960 – 1970, chính phủ Trung Quốc lập ra tới... 7 Bộ Cơ khí, đánh số từ Bộ Cơ khí số Một đến Bộ Cơ khí số 7, chuyên mô phỏng, chế tạo các loại thiết bị máy móc của nước ngoài, được báo chí nước ngoài gọi là các “Bộ tháo dỡ, phỏng chế”.
-
Về ngân sách quốc phòng, Trung Quốc dự toán dành gần 1.107 tỷ NDT cho năm 2018, tăng 8,1%.
-
Hải quân Trung Quốc cho biết, lực lượng này đang có kế hoạch tiếp tục phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Type 095 với nhiều cải tiến về khả năng tàng hình, hệ thống trinh sát và tên lửa hành trình mới.
-
Một sự cố bất đắc dĩ đã xảy ra trong quá trình chuyển giao tổ hợp phòng không tầm xa tối tân S-400 Triumf cho Trung Quốc, buộc nước này phải gửi trả lại các đơn vị S-400 về lại Nga.
-
Theo nhiều tư liệu cổ, loại tên lửa đầu tiên trên thế giới ra đời từ thế kỷ thứ nhất do người Trung Hoa phát minh ra, nó tồn tại và phát triển không ngừng trong suốt hàng thế kỷ sau đó.
-
Các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội của Trung Quốc cho thấy, nước này đang thử nghiệm một xe bọc thép lưỡng cư trên khung gầm 6x6 mới, tạp chí IHS Janes đưa tin.
-
Báo Trung Quốc nhận định "chất độc" này trong quân đội là mối đe dọa an ninh quốc gia.