Quảng Bình: Đâm chém nhau tới tấp, 4 thanh niên trọng thương

Ngọc Vũ - CTV Thứ hai, ngày 13/11/2017 18:02 PM (GMT+7)
Sau khi lao vào đâm chém nhau tới tấp, cả 4 thanh niên đều bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do mâu thuẫn làm ăn.
Bình luận 0

Ngày 13.11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra vụ nhóm 4 thanh niên “hỗn chiến” tại xã Đồng Trạch.

img

Đối tượng Trần Quốc Nam. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7.10, Trần Quốc Nam (30 tuổi, trú tại xã Hải Trạch, Bố Trạch) đi xe máy chở theo Dương Văn Đăng (34 tuổi, trú tại thôn 4, xã Đồng Trạch, Bố Trạch) đến nhà bà Nguyễn Thị Thắm (thôn 8, xã Đồng Trạch).

Tại đây, nhìn thấy hai anh em ruột là Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi) và Nguyễn Trung Lĩnh (34 tuổi) ngồi chơi trong nhà bà Thắm nên Nam gọi Lĩnh ra ngoài nói chuyện.

Bị Lĩnh từ chối, Đăng và Nam lao vào nhà dùng mã tấu đã chuẩn bị sẵn chém tới tấp vào anh em Thanh và Lĩnh.

Trong lúc hỗn loạn, Lĩnh vơ lấy dao gọi trái cây đâm trúng ngực khiến Đăng ngã gục. Lĩnh đâm tiếp vào người Thanh khiến Thanh trọng thương.

Sau vụ hỗn chiến, cả 4 thanh niên đều phải nhập viện cấp cứu.

Hiện công an huyện Bố Trạch khởi tố một bị can là Trần Quốc Nam về tội danh Cố ý gây thương tích. Các đối tượng khác đang nằm viện nên công an đang củng cố hồ sơ và tiếp tục tiến hành biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem