Quảng Nam: Thoát nghèo, làm giàu nhờ nuôi những con kỳ lạ

Trương Hồng Thứ hai, ngày 03/12/2018 06:45 AM (GMT+7)
Với trang trại chăn nuôi hàng ngàn con kỳ đà, nhông cát, rắn mối, gà đông tảo, vịt trời mà mỗi năm nông dân Nguyễn Thanh Tuấn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhẹ nhàng đút túi đến 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã làm giàu bằng cách nuôi các loài con kỳ lạ.

img

Nông dân Nguyễn Thanh Tuấn đang giới thiệu những con kỳ đà giống "khủng"

Những ngày đầu tháng 12.2018, phóng viên Dân Việt được mục sở thị trang trại nuôi những con kỳ lạ độc nhất vô nhị tại vùng đất xứ Quảng. Trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Thanh Tuấn với diện tích gần 20.000m2, chuồng trại kiên cố, khang trang và đặc biệt mỗi năm anh giải quyết hơn 10 lao động tại địa phương với mức lương 6 triệu đồng/người.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ, từ khi Đảng, nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan đến nông  nghiệp, nông  dân, nông thôn quê anh đã có nhiều khởi sắc. Nhờ sự trợ sức đến với nhà nông như: vốn, cây trồng, con vật nuôi, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp…Các cấp lãnh đạo cùng các đoàn thể, quần chúng khuyến khích nông dân trong cách làm ăn, xây dựng các mô hình kinh tế mới. Trong đó chính quyền địa phương hết sức quan tâm và thúc đẩy nông dân cố gắng làm ăn và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.

img

Được sự bảo lãnh của chính quyền địa phương, anh Tuấn mạnh dạn vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 500 triệu đồng để phát triển kinh tế. Anh xây dựng trang trại tổng hợp với diện tích gần 7.000m2 để chăn nuôi những loài đặc sản. Và hiện nay anh đang mở rộng trang trại lên trên 20.000 m2.  Trong trang trại, anh trồng cây ăn quả, trồng rau trong nhà lưới, chăn nuôi tổng hợp như: heo cỏ miền núi, vịt trời, gà Đông Tảo, nhông cát, kỳ đà, rắn mối, dê sinh sản, gà sao, gà thả vườn,…

img

Giới thiệu kỳ tôm, rắn mối cho khách

“Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay trang trại chăn nuôi con đặc sản đạt hiệu quả kinh tế. Hằng năm cho doanh thu trên 7,5 tỉ đồng, trừ các khoảng chi phí, lãi ròng trên 2 tỉ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, tôi luôn chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức của mình với bà con nông dân khi đến trang trại tham quan. Tôi đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề Thanh niên tỉnh Quảng Nam, trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ việc làm thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tập huấn cho hơn 500 nông dân về kỹ thuật chăn nuôi con đặc sản và bao tiêu sản phẩm cho nông dân” - nông dân Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, hiện trang trại có tầm 50 con kỳ đà giống, mỗi con có trọng lượng gần chục kg; 5.000 con kỳ nhông cát; 20.000 con gà ta; 3.000 con gà sao; hàng ngàn con vịt trời, vịt xiêm, gà Đông Tảo. Mỗi năm anh cung cấp giống cho nông dân trên địa bàn khoảng vài chục ngàn con vịt trời, nhông cát, gà Đông Tảo…

img

Hiện trang trại anh Tuấn có hàng ngàn con kỳ nhông cát, mỗi năm cho thu tiền trăm triệu đồng

Bên cạnh đó, hằng năm, anh còn hướng dẫn thực tập cho hơn 20 sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh về quy trình nuôi nhông trên cát. Sản phẩm nhông cát do anh Tuấn nuôi nhiều lần được tham gia hội chợ các nước hành lang kinh tế Đông-Tây. Hằng năm đều tham gia Hội chợ, triễn lãm do Hội Nông dân tổ chức và đạt nhiều giải thưởng cao.

“Là Chi Hội trưởng Nông dân, bản thân tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào do Hội phát động, luôn tham gia tích cực các phong trào của Hội Nông dân tại địa phương, vận động hội viên nông dân tham gia sinh hoạt. Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, vận động hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” -anh Tuấn cho biết.

img

Anh Tuấn đang bắt rắn mối giống bán cho các nông dân đến mua

Với chí tâm vượt khó làm giàu và giúp nông dân, anh Nguyễn Thanh Tuấn đã nghiên cứu, mày mò đã viết được giải pháp cải tiến mới trong quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng nhông cát đạt hiệu quả và đạt giải Khuyến khích của Hội thi “ Sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 5” tỉnh Quảng Nam và đạt giải 3 Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật nhà nông toàn quốc. Năm 2017, anh còn đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh về “Trồng rau thủy canh trong nhà kính”.

img

Nông dân các tỉnh, thành đến mua con giống của trang trại nuôi những con "kỳ lạ" của anh Tuấn, nhờ đó mà mỗi năm anh thu lãi ròng 2 tỷ đồng

“Có được sự thành công như ngày hôm nay, tôi luôn tự nhủ mình làm theo lời ông cha ta dạy “Lá lành đùm lá rách” nên tôi luôn tích cực làm từ thiện, tham gia  tích cực các phong trào của Hội Nông dân tại địa phương.

Những hoạt động xã hội, từ thiện của gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn như tặng quà cho trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập; nhận đỡ đầu cho 3 em học sinh có hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ đến đại học; hỗ trợ sinh kế cho 20 hội viên nông dân nghèo qua việc tặng con giống vật nuôi, cây trồng... Hằng năm, anh Tuấn tặng trên 200 thẻ Bảo hiểm tai nạn cho hội viên nông dân nghèo ở địa phương; tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho hội viên nông dân nghèo...

Bằng những cách làm giàu trên, anh Nguyễn Thanh Tuấn đã được tỉnh,Ttrung ương khen thưởng. Anh được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2010. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2013, 2014, 2015, 2016. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016"…Anh Nguyễn Thanh Tuấn vinh dự đại diện cho hàng ngàn nông dân xứ Quảng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem