Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Tại thời điểm giao nhận bò, thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài trong khi đó chuồng trại chăn nuôi của nhiều hộ tạm bợ, không đủ điều kiện chống rét. Đàn bò nhập về chưa thích nghi với điều kiện nuôi mới”- ông Ái lý giải.
Cũng theo ông Ái, ngoài nguyên nhân bò chết là do nhiều hộ chăn thả rông không đúng quy trình khiến bò bị rắn cắn và ngã xuống vực chết, nguyên nhân chủ yếu là do bò giống nhận về có thể hình nhỏ, vận chuyển đường dài dẫn đến yếu và suy kiệt nên chống chịu với rét và bệnh tật kém dẫn đến bị viêm phổi, tiêu chảy.
Ông Ái cũng cho rằng, việc chọn bò giống dưới trọng lượng tối thiểu là 120kg không theo đúng hợp đồng về an toàn bệnh dịch và trao cho dân vào đúng thời điểm thời tiết khắc nghiệt có phần do quá trình thực hiện hơi nôn nóng do tiến độ thúc đẩy.