Quốc ca
-
Sáng 8/11, tọa đàm khoa học với chủ đề "Thế giới Nhạc, Thơ, Họa của Văn Cao" nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (15/11/1923-15/11/2023) đã được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện do Báo Nhân Dân và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp thực hiện.
-
Trước những lời chỉ trích vì không hát quốc ca ở trận mở màn bảng E World Cup nữ 2023 với ĐT nữ Việt Nam, ngôi sao ĐT nữ Mỹ - Naomi Girma đã lập tức có lời đáp trả các phương tiện truyền thông.
-
Tối ngày 11/5, trước trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã xuất hiện trên khán đài để "tiếp sức" cho thầy trò HLV Philippe Troussier.
-
Các cầu thủ Iran chỉ đứng nghiêm trang mà không hát khi nhạc hiệu quốc ca nước này được cử lên trước trận đấu với ĐT Anh tối 21/11 tại sân Khalifa International Stadium.
-
"Tiến quân ca" được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 và in lần đầu tiên trên tờ báo Độc Lập. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi trở thành "Quốc ca Việt Nam", có một người đã nhận vơ phần lời và nhạc sĩ Văn Cao đã phải đâm đơn kiện lên tòa án để đòi lại bản quyền phần lời ca khúc này.
-
Theo ĐBQH Nguyễn Hải Anh, trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng, việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao không chỉ trong nước, nước ngoài mà còn diễn ra trên không gian mạng, vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những vấn đề về sử dụng bản quyền.
-
Trong phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhắc tới vụ việc tắt tiếng bài Quốc ca. Ông khẳng định đó là sai lầm, phải xử lý và xử lý tận gốc của vấn đề.
-
Luật sư Trần Anh Dũng chia sẻ với Dân Việt rằng, tất cả các đơn vị nước ngoài khi muốn thực hiện bản ghi âm ghi hình Quốc ca Việt Nam đều phải xin phép và phải trả phí tác quyền.
-
Quốc ca có thể nói là trái tim của cả một dân tộc vì chạm đến phần thiêng liêng sâu thẳm nhất. Một khi ra thế giới với phần bản ghi bị "mất tiếng", có thể nói gì về sự tổn thương lòng tự tôn của quốc gia ấy?
-
"Quốc ca là điều thiêng liêng, là thứ gắn kết khán giả và cầu thủ trong thời khắc trang nghiêm. Khi khán giả xem bóng đá không được nghe Quốc ca thì không khác gì xúc phạm người xem", Trần Hữu Đông Triều chia sẻ.