Quốc tang
-
Ngày 24/3 là ngày quốc tang ở nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
-
Đứng trước linh cữu cha mình, ông Lê Minh Diễn, con trai nguyên TBT Lê Khả Phiêu đã nghẹn ngào nói những câu tiễn biệt cuối cùng. Với ông, TBT Lê Khả Phiêu luôn là một người lính can trường, xả thân vì nước, vì dân, dấu ấn của một thời trọn vẹn cống hiến và hy sinh.
-
Sáng 14/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
-
Đúng 6 giờ sáng nay (14/8), Lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15/8. Nhiều công sở cũng bắt đầu thực hiện nghi lễ này.
-
"Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn trăn trở làm sao loại bỏ cán bộ thoái hóa, tham nhũng, xa dân"
“Ông Lê Khả Phiêu khi còn làm Tổng Bí thư, kể cả sau này nghỉ hưu đều rất trăn trở việc xây dựng Đảng. Ông tâm sự nhiều với tôi vấn đề này, làm sao loại bỏ được cán bộ thoái hóa, tham nhũng, xa dân. Tất cả nhiều việc ông từng nói và trăn trở cũng đang là vấn đề thời sự hiện nay”, ông Nguyễn Ngô Hai nói. -
Trong hai ngày Quốc tang (14/8 và 15/8/2020), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
-
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh năm 1931, đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút ngày 7/8. Dân Việt giới thiệu về sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
-
Iran có những phản ứng dữ dội, kèm theo cảnh báo đáp trả sau khi Mỹ không kích tiêu diệt thiếu tướng Qassem Soleimani.
-
Ngày 3.5, Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước đã có lời cảm ơn sau lễ tang.
-
“Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, anh Sáu Nam kính mến!”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong cuốn sổ tang.