Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trong quý II/2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ tham mưu xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch với các cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Tại hội thảo về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày 9/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, Đảng không có chủ trương vận động cán bộ ra khỏi quy hoạch vì bất cứ lý do gì.
Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
Một trong những nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương là phê duyệt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030, 2026-2031 đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Trong phát biểu góp ý, ĐBQH Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) đã lưu ý Chính phủ và Quốc hội quan tâm đến chất lượng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, đặc biệt là cấp chiến lược.
Trong tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương đã phê duyệt quy hoạch 30 cán bộ diện Trung ương quản lý. Tổng số cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là gần 560 người.
Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đối với cán bộ lãnh đạo có biểu hiện giữ mình, né tránh, sợ mất phiếu khi Đại hội Đảng diễn ra, tuy họ kín đáo nhưng vẫn có sự bộc lộ để nhận diện.
“Bất kỳ một vụ án kinh tế nào các cơ quan chức năng đều có thể tính toán thiệt hại. Còn việc để mất cán bộ thì là sự mất mát vô giá, không biết tính thiệt hại thế nào cho đủ", ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương nói khi trao đổi với PV Dân Việt.