Quyền con người

  • Nghe các đại biểu Quốc hội tranh luận về việc cho phép mang thai hộ khi thảo luận về sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, tôi thấy cách tiếp cận có vấn đề.
  • Đánh bạc, các trò chơi có thưởng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, không được khuyến khích cho nên đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp lý nào về vấn đề này.
  • “Đánh giá tổng quan Dự án Luật Hộ tịch- dưới góc độ quyền con người” là chủ đề diễn đàn đối thoại do Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đồng tổ chức sáng 19.3 tại Hà Nội.
  • “Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với các nước còn có những quan điểm khác biệt với Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người, trong đó có Mỹ”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình bày tỏ hôm 28.2.
  • Ngày 18.2, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời báo chí liên quan đến Phiên trình bày báo cáo và đối thoại Báo cáo quốc gia theo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát chu kỳ II (UPR) của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
  • Phát biểu trong phiên họp thứ 18 của UPR vào chiều ngày 5.2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
  • Ngày 5.2, Việt Nam đã chính thức bảo vệ hồ sơ nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR).
  • Trở về Việt Nam (VN) để tham dự Hội nghị Ngoại giao 28 với những ngày họp dài, nhưng Đại sứ VN tại Liêp Hợp Quốc (LHQ) - ông Lê Hoài Trung vẫn dành thời gian tiếp chuyện phóng viên và chia sẻ những đóng góp của VN trong 1 năm qua tại LHQ.
  • Ngày 9.12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành bản Hiến pháp này.
  • Ngày 3.12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền LHQ.