Chủ nhật, ngày 14/12/2025 09:05 GMT+7

Rực rỡ sắc màu văn hoá các dân tộc tại Sơn La

Mùa Xuân Chủ nhật, ngày 14/12/2025 09:05 GMT+7
Trong 2 ngày (13-14/12), tại bản Cải, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La đã diễn ra Ngày hội Văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch xã Tường Hạ năm 2025, với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao đặc sắc, hấp dẫn.
Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La dự ngày hội Văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch xã Tường Hạ năm 2025.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc ngày hội, với chủ đề sắc màu văn hóa các dân tộc, sự đổi mới của vùng đất Tường Hạ, tỉnh Sơn La.

Những hoạt động đặc sắc tại ngày hội Văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch xã Tường Hạ năm 2025

Đông đảo du khách thập phương, người dân đổ về xã Tường Hạ trải nghiệm không gian văn hoá tại ngày hội.
Ngày hội diễn ra trong những ngày cuối năm, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho bạn bè, du khách gần xa trải nghiệm.
Vườn hoa cánh bướm thu hút nhiều bạn trẻ check in. 
Loài hoa cánh bướm mang ý nghĩa thật đặc biệt. Ẩn trong vẻ đẹp mỏng manh là sức sống mãnh liệt, vươn mình trong gió lạnh. Và khi hoa cánh bướm xuất hiện, báo hiệu mùa xuân đã sắp cận kề.
Nhiều gia đình thích thú chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.
Rực rỡ sắc màu trên bộ trang phục dân tộc Mông bên vườn hoa cánh bướm.
Ông Cầm Vĩnh Chi, Bí thư Đảng uỷ xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La cho biết: Tường Hạ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao… luôn được bảo tồn và phát huy thông qua các lễ hội truyền thống, trang phục, ẩm thực, nhạc cụ dân tộc và các trò chơi dân gian. Ngày hội Văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch xã Tường Hạ năm 2025 là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn xã. Đây không chỉ là không gian để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, những sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà còn là diễn đàn để kết nối, kêu gọi hợp tác đầu tư và mở rộng cơ hội phát triển cho du lịch Tường Hạ.
Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và quảng bá du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Tường Hạ năm 2025, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Nhảy sạp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La.
Du khách tham quan gian hàng trưng bày nông sản của dân tộc Dao, xã Tường Hạ.
Cây đu và trò chơi đu cổ truyền tại ngày hội.
Đâm đuống hay chàm đuống của người Mường, xã Tường Hạ là hình thức diễn xướng dân gian thường được biểu diễn trong các dịp quan trọng có tính chất nghệ thuật như: Dịp Tết, hội mùa, cưới xin hay dựng nhà. Lễ đâm đuống được hình thành từ cuộc sống lao động của đồng bào dân tộc Mường trong quá trình làm nông nghiệp.
Điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực với 34 gian hàng, giới thiệu các sản vật, đặc sản tiêu biểu của từng địa phương cùng các sản phẩm phục vụ quảng bá du lịch của xã.
Du khách trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, trải nghiệm nghề truyền thống như: dệt khung cửi, giã bánh dày, khám phá không gian văn hóa của các dân tộc Kinh, Mông, Mường, Dao.

Xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Tường Hạ, Tường Thượng, Tường Tiến và Tường Phong, huyện Phù Yên (cũ).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.