Nga được cho là đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới của chiến tranh không gian sau khi một chỉ huy quân sự cấp cao, Đại tá Sergei Surovikin khoe tên lửa phòng không S-500 tối tân của nước này có thể phá hủy các vệ tinh và vũ khí siêu thanh.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf và S-500 Prometheus từng được các quan chức quốc phòng Nga cho biết có khả năng bắn hạ tên lửa siêu vượt âm, nhưng Tổng thống Vladimir Putin lại không nghĩ vậy.
Hệ thống tên lửa phòng không triển vọng S-500 đủ khả năng đánh chặn các mục tiêu cách Trái đất hàng trăm km, - ông Pavel Sozinov, Tổng công trình sư của tập đoàn «Almaz-Antey» cho biết.
Các yếu tố quan trọng nhất của hệ thống phòng không S-500 Prometey của Nga đã được thử nghiệm ở Syria, tờ báo Izvestia viết, trích dẫn các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng và tổ hợp công nghiệp quân sự.
Sau năm 2020, bầu trời nước Nga sẽ được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất thế giới mang tên S-500, với khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh.
Không quân Mỹ thường tiến hành các hoạt động trinh sát gần biên giới phía tây và phía bắc của Nga. Ông Aleksandr Gusev, Giám đốc Viện Kế hoạch chiến lược của Nga đã giải thích ý đồ thực sự của động thái này.
Việc đưa hệ thống tên lửa phòng không S-500 “Prometei” vào chu trình sản xuất hàng loạt sẽ là sự kiện mang tính bước ngoặt với Nga và các đối tác quân sự của Moscow, tạp chí Military Watch nhận xét.
Quân đội Nga trong những năm qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự xuất hiện của những siêu vũ khí thế hệ mới, thách thức sự thống trị quân sự của Mỹ và phương Tây.