Hà Nội: Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 trường THCS Thanh Xuân

Tào Nga Thứ ba, ngày 14/06/2022 09:15 AM (GMT+7)
Cơn mưa lớn từ tối 13/6 kéo dài sang sáng nay không làm giảm đi sức nóng của cuộc thi vào lớp 6 năm 2022, trường THCS Thanh Xuân.
Bình luận 0

Thi vào lớp 6 năm 2022 Trường THCS Thanh Xuân

Sáng nay (ngày 14/6), trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội chính thức tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2022- 2023. Cơn mưa tối qua và sáng nay làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc di chuyển, tuy nhiên nhiều phụ huynh, học sinh đã chuẩn bị thật tốt tâm lý, có mặt tại điểm thi từ rất sớm.

Clip phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân. Clip: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Thanh Minh Hà, ở quận Nam Từ Liên, cho hay: "Từ tối qua em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi đồ dùng mang vào phòng thi và đi ngủ sớm để có tinh thần tốt nhất bước vào phòng thi. Em dậy từ lúc gần 6h với tâm lý rất thoải mái mặc dù hơi hồi hộp vì không biết đề thi sẽ thế nào, em làm bài có được không".

Theo chia sẻ của Minh Hà, đây là cuộc thi vào lớp 6 đầu tiên và cũng là duy nhất em tham gia. Em bắt đầu học ôn từ đầu năm lớp 5. Mục tiêu của em là vào Trường THCS Thanh Xuân nên em chỉ thi đúng một trường. 

Trong khi đó, em Nguyễn Đức Anh, quận Thanh Xuân cho biết đây là trường thứ 3 em dự thi. Đức Anh đăng ký thi vào Trường THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Tất Thành và THCS Thanh Xuân. "Bố mẹ muốn em muốn thử sức thi ở nhiều trường khác nhau. Nếu đỗ trường nào em sẽ học trường đó. Em học ôn từ đầu năm lớp 4 nhưng bây giờ em hơi run một chút. Mỗi trường mỗi kiểu hồi hộp khác nhau ", Đức Anh cho hay.

Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân - Ảnh 2.

Từ sáng sớm phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Ảnh: Tào Nga

Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân - Ảnh 3.

Nhiều học sinh tự tin bước vào phòng thi. Ảnh: Tào Nga

Đưa con đi thi sáng nay, chị Hoàng Thị Thủy, phụ huynh ở quận Cầu Giấy bày tỏ: "Gia đình tạo điều kiện tốt nhất để con thi đỗ vào trường yêu thích. Mình đến từ rất sớm nhưng con vào phòng thi rồi mà tâm lý vẫn không muốn về. Cứ lo lắng không biết con vào phòng chưa, làm bài có tốt không, có gặp sự cố gì không... Mình dặn đi dặn lại con có gì nhớ gọi các thầy cô giám thị giúp đỡ rồi nhưng vẫn chưa yên tâm". 

Anh Trần Minh Đạt, ở quận Thanh Xuân cho hay: "Tôi xin nghỉ làm cả ngày hôm nay để đưa con đi thi. Mặc dù buổi sáng có mưa nhẹ, đường trơn bẩn nhưng không sao. Trời mưa mát sẽ giúp các con thoải mái, làm bài tốt hơn".

Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân - Ảnh 4.

Các thí sinh được giáo viên hướng dẫn tận tình từ cổng trường. Ảnh: Tào Nga

Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân - Ảnh 5.

Phụ huynh ghi vội thông tin số báo danh, phòng thi cho con. Ảnh: Tào Nga

Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân - Ảnh 6.

Thí sinh sẽ trải qua 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh theo hình thức trực tiếp vào ngày 14/6. Ảnh: Tào Nga

Một thí sinh ngồi trên xe lăn được hỗ trợ đưa vào phòng thi. Clip: Tào Nga

Công tác tổ chức cho kỳ thi tại Trường THCS Thanh Xuân diễn ra rất chu đáo. Đội ngũ giáo viên, nhân viên, công an trực tiếp đón thí sinh tại cổng trường để hướng dẫn vào phòng thi, phân luồng hướng dẫn phụ huynh đưa con để tránh ách tắc giao thông...

Cũng ghi nhận trong sáng nay, trường tổ chức 2 điểm thi, dù đã gửi thông báo cho phụ huynh cũng như hướng dẫn trên website của trường nhưng một số phụ huynh đã đưa con đến nhầm địa điểm. Ngay sau đó, giáo viên đã hướng dẫn phụ huynh đưa con đến đúng điểm thi. Có trường hợp thí sinh được phụ huynh đưa đến rồi về luôn. Khi thí sinh phát hiện ra sai địa điểm đã được phụ huynh khác giúp đỡ chở đi trước giờ làm bài. 

Dù cuộc thi gay cấn, cạnh tranh nhau từng suất vào trường nhưng cảm nhận không khí chung tại điểm thi là sự quan tâm, hỗ trợ tốt nhất của phụ huynh, giáo viên cho các em. Một em học sinh ngồi xe lăn đến được mọi người nhường đường và nhà trường bố trí cán bộ đưa vào phòng thi.

Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân - Ảnh 8.

Thí sinh nhầm địa chỉ được phụ huynh khác đưa đến đúng điểm thi. Ảnh: Tào Nga

Trường THCS Thanh Xuân cho biết, sẽ tuyển 8 lớp 6 trong năm học 2022- 2023. Trường tuyển sinh với đối tượng học sinh (hoặc bố mẹ học sinh) có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và đã hoàn thành chương trình tiểu học. Điều kiện dự tuyển là học sinh có kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5) và tiếng Anh (lớp 3,4,5) đạt từ 9 điểm trở lên. Thí sinh qua vòng sơ tuyển sẽ thực hiện làm 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh theo hình thức trực tiếp vào ngày 14/6.

Sáng nay, phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 Trường THCS Thanh Xuân - Ảnh 9.

Theo Kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Thanh Xuân, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển từ 30/5-2/6 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Sau khi biết điểm chuẩn, học sinh sẽ làm thủ tục nhập học từ 25- 27/6. Công thức tính điểm tuyển sinh như sau:

Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Căn cứ quy định của Sở GDĐT, các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực sẽ hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7 (riêng trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam Sở sẽ có kế hoạch riêng).

Ngày 4/6, Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 của 30 quận, huyện, thị xã. Từ ngày 7 - 9/7 sẽ tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức trực tuyến. Trong trường hợp nộp hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, phụ huynh học sinh đến trường làm thủ tục từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem