Sau thảm sát, Charlie Hebdo sẽ hồi sinh với một triệu ấn bản

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 09/01/2015 09:15 AM (GMT+7)
Tạp chí Charlie Hebdo kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà báo và họa sĩ tranh biếm họa trên khắp châu Âu dự kiến sẽ xuất bản vào tuần tới với số lượng phát hành một triệu ấn bản so với lượng phát hành trung bình hiện nay là 60.000 số. 
Bình luận 0

img

 

Tạp chí Charlie Hebdo chỉ thường phát hành 60.000 ấn bản. Tuy nhiên, số tới dự kiến sẽ phát hành 1 triệu bản.

Ê-kíp sống sót sau vụ thảm sát hôm 7.1 khi nhóm 3 tay súng xông vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo xả súng giết hại 12 người và làm bị thương 11 người khác hôm 8.1 đã họp tại tòa soạn nhật báo Libération, nơi Charlie Hebdo mượn để đặt trụ sở tạm thời để bắt đầu làm việc.

Khoảng 12 người đã tham gia cuộc họp để bàn bạc và vạch kế hoạch ra số mới.

 

Luật sư của tạp chí, ông Richard Malka nhấn mạnh: "Cần phải cho ra đời số báo mới, đây là cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã thiệt mạng và chứng tỏ rằng chúng (những kẻ xả súng) không giết được chúng tôi. Đây sẽ là số báo của những người sống sót".

Số ra hôm thứ Tư 7.1, đúng vào ngày tạp chí bị  khủng bố, hiện đã hết sạch trên các quầy báo và đang được rao bán trên internet với giá rất đắt, nhất là trên trang e-Bay.

12 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm qua, trong đó có 5 họa sĩ tranh biếm họa nổi tiếng của tạp chí gây ra nhiều khó khăn cho việc phát hành ấn phẩm mới với số lượng lớn vào thứ 4 tuần tới với số lượng lớn. Do đó, tạp chí đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ và đóng góp của tất cả các nhà báo cũng như họa sĩ tranh biếm họa trên toàn châu Âu.

Ngoài nhật báo Libération, tạp chí Charlie Hebdo đã nhận được sự giúp đỡ của các tập đoàn truyền thông Canal+ và Le Monde.

Chưa hết, từ sau vụ thảm sát hôm qua, tạp chí biếm họa nổi tiếng còn nhận được vô số đề nghị hỗ trợ dưới dạng giúp đỡ tài chính, đặt mua báo hay tặng trang thiết bị từ nhiều cơ quan, tổ chức.

Đại diện của Charlie Hebdo chiều nay sẽ gặp gỡ các cơ quan, tổ chức ngỏ lời giúp đỡ. Tuy nhiên, để có thể giữ tính độc lập về mặt quan điểm, Charlie Hebdo kiên quyết không nhận quảng cáo cũng như tài trợ của chính phủ.

Trước vụ tấn công, Charlie Hebdo đang đứng bên bờ vực phá sản và có nguy cơ phải đình bản, do số lượng bán không đủ bù chi phí.

Tạp chí chỉ bán được 30.000 ấn bản, một nửa số lượng phát hành, trong khi cần phải bán được 35.000 mới có thể hòa vốn.

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem