SEA Games 30: VĐV Philippines phá 4 kỷ lục thế giới nhờ môn... "lạ"

Quốc An Chủ nhật, ngày 22/12/2019 10:10 AM (GMT+7)
Nhờ đưa vào nội dung thi đấu môn Vượt chướng ngại vật (Obstacle Sport), chủ nhà Philippines không chỉ giành cả 6 HCV ở môn này, mà còn phá lưới 4 kỷ lục thế giới.
Bình luận 0

Các cuộc thi vượt chướng ngại vật (Obstacle Sport) không phải là mới trên thế giới nhưng nó chưa từng bao giờ được đưa vào thi đấu chính thức ở một đại hội thể thao. Môn Obstacle ở SEA Games 30 gồm 6 bộ huy chương ở các nội dung nam 100 mét, nữ 100 mét, đồng đội tiếp sức 400 mét, đồng đội hỗ trợ 400 mét, nam 5km và nữ 5km. Ở các cuộc đua có những chướng ngại vật (như Sasuke) đòi hỏi các VĐV cần phải vượt qua trước khi về đích. Chỉ có 4 nước tranh tài ở môn thể thao này là Philippines, Lào, Malaysia và Myanmar.

img

Kevin Pascua (giữa) đoạt HCV SEA Games 30 môn vượt chướng ngại vật 100mx10 nam và phá luôn kỷ lục thế giới.

Kết quả chung cuộc, đoàn chủ nhà Philippines giành cả 6 HCV ở môn này, trong đó thiết lập 4 kỷ lục thế giới, điều chưa từng có trong các kỳ SEA Games trước đây.

Cụ thể, Kevin Pascua, ngôi sao cuộc đua vượt chướng ngại vật Philippines đã giành được HCV SEA Games và lập kỷ lục thế giới, châu Á và Đông Nam Á ở nội dung 100mx10 nam. Pascua hoàn thành cuộc đua với thời gian 29 giây 92, trở thành kỷ lục gia thế giới mới.

Sau kỳ tích của Pascua, đến lượt Rochelle Suarez, phá kỷ lục thế giới ở cuộc đua vượt chướng ngại vật 100mx10 nữ với thời gian 46 giây 70.

Ở cuộc thi dành cho 4 người, Nathaniel Sanchez, Jeffrey Reginio, Diana Buhler, Keilah Rodriguez, phá kỷ lục thế giới vượt chướng ngại vật 400mx12 đồng đội với thời gian 1 phút 59 giây 56.

Kỷ lục thứ tư thuộc về các thành viên Monolito Divina, Kyle Antolin, Deanne Moncada, Kaizen Dela Serna, vượt chướng ngại vật tiếp sức 400mx12 với thời gian 48 giây 35.

Tại SEA Games 30, chủ nhà Philippines lập kỷ lục khi đưa tới 56 môn thi, 530 nội dung vào tranh tài Đại hội thể thao Đông Nam Á. Để có số lượng môn thi vượt trội so với các kỳ đại hội trước đó, ban tổ chức Philippines đã đưa 12 môn mới vào tranh tài. Tất nhiên đó đều là các môn chơi ít phổ biến, nhiều nội dung mà khán giả lần đầu nghe thấy tên.

Ngoài Vượt chướng ngại vật (Obstacle Sport), còn phải kể ra Khúc côn cầu dưới nước (Underwater Hockey) hay Võ gậy (Arnis). Ở các môn thi “lạ” này, các VĐV Philippines đều áp đảo trong việc giành các HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem