Sếu đầu đỏ
-
Đồng Tháp đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm bảo tồn loài Sếu đầu đỏ quý hiếm có tên trong sách Đỏ thế giới tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Mục tiêu đặt ra là trong vòng 10 năm tới, người dân và du khách sẽ có thể chiêm ngưỡng hàng trăm cá thể Sếu đầu đỏ tung cánh trên bầu trời Tràm Chim.
-
Đoàn nông dân tỉnh Buriam (Thái Lan) vừa có chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhóm nông dân sản xuất lúa hữu cơ, nông nghiệp sinh thái tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp). Tại đây, một trưởng làng của Thái Lan đã chia sẻ kinh nghiệm làm lúa hữu cơ trong 20 năm qua.
-
Ngày 12/12, tại Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi lễ công bố “Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032”.
-
Gắn bó với vùng đất bưng biền chua phèn của Tam Nông từ những ngày thơ bé nên hình ảnh về những cánh rừng tràm bạt ngàn, những đàn sếu đầu đỏ bay lượn gọi nhau về tổ sau khi ánh hoàng hôn buông xuống đã sống mãi trong tâm thức của thầy Nguyễn Văn Cảnh, xã Phú Đức, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp).
-
Sếu đầu đỏ đã xuất hiện tại bãi kiếm ăn quen thuộc trước đây của chúng ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) sau 2 năm vắng bóng. Đây là những con sếu đi tiền trạm, khảo sát trước khi cả đàn quyết định về ở hẳn đến hết mùa di cư.
-
Ngày 13/1/2024, tại thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông), Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp, Công ty TNHH Mekong Organics, UBND huyện Tam Nông, Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát triển lúa sinh thái kết hợp bảo tồn sếu tại VQG Tràm Chim”.
-
Cặp sếu đầu đỏ ở Thái Lan sẽ được vận chuyển lên máy bay đưa về sân bay TP.HCM hoặc TP.Cần Thơ, sau đó sẽ được đưa lên xe tải chở về vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).
-
Đồng Tháp thực hiện đề án bảo tồn sếu đầu đỏ, với với hy vọng trong 10 năm, sẽ nuôi và thả 100 con sếu ra tự nhiên. Đề án có tổng kinh phí gần 185 tỷ đồng. Điều này, nếu chia ra, tương đương mỗi con sếu đầu đỏ sẽ phải chi hết 1,85 tỷ đồng.
-
Vùng trồng lúa sinh thái bảo tồn sếu đầu đỏ tại vùng đệm vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) hiện có hơn 100ha. Diện tích trồng lúa này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, hướng tới xây dựng nhãn hiệu gạo sếu Tam Nông để quảng bá ra thị trường trong nước và thế giới.
-
Láng Sen tên đầy đủ là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen nằm tại địa hình vùng trũng của vùng Đồng Tháp Mười trên diện tích các xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại và Vĩnh Châu A thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.