Sinh thái

  • Chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" tại ĐBSCL đã và đang góp phần giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở nông thôn, nâng cao chất lượng nông sản làm ra và tăng giá trị trên thị trường.
  • Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung bộ (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu, chọn tạo thành công giống mía VĐ00-236 có năng suất, chất lượng cao phù hợp với sinh thái vùng đất đồi.
  • Ngày 28.7, UBND TP Hà Nội, Quận Hà Đông, Sở quy hoạch kiến trúc, đại diện là Ông Bùi Mạnh Tiến – Phó Giám Đốc công bố quyết định số 2282/QĐ-UBND của UBND TP. TP Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai tỷ lệ 1/500, với mục tiêu tạo lập trục đô thị mới hiện đại đồng bộ.
  • Vào lúc 12 giờ 24 phút ngày 3.7 (giờ địa phương), tại kỳ họp lần thứ 39 ở Bonn (Đức), với sự nhất trí hoàn toàn của các quốc gia thành viên Ủy ban di sản thế giới (WHC), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được Tổ chức UNESCO lần thứ hai ghi danh vào Danh sách Di sản thế giới theo 2 tiêu chí mới.
  • Kinh nghiệm dân gian có câu “Nhất thì, nhì thục” nghĩa là thời vụ và làm đất là nhân tố rất quan trọng đối với gieo cấy lúa vụ mùa, thậm chí quyết định đến năng suất lúa sau này. Do đó khi thực hiện việc làm đất để gieo cấy lúa vụ mùa, bà con nông dân cần lưu ý một số nội dung sau đây.
  • Bạn đọc Trần Thị Tần(Hưng Hà, Thái Bình) hỏi: Do việc trồng lúa kém hiệu quả, có người đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản, thậm chí bỏ hoang ruộng đất… Đề nghị luật sư cho biết, pháp luật quy định thế nào về trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa?
  • Ông Nguyễn Phú Hùng- Vụ trưởng  Vụ  KHCN (Tổng cục Lâm nghiệp)  cho biết, việc trồng mắc ca mục tiêu chủ yếu là lấy quả và hạt. Do đó, giống đóng vai trò rất quan trọng, quyết định thành công trong việc trồng cây mắc ca.
  • Theo quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 (vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), dự kiến năm 2020 Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ đón khoảng 65 vạn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 5,5 vạn. 
  • Mỗi chiếc thuyền nhỏ đi trong đêm gồm 7-25 thuyền viên dùng đèn điện rọi vào mặt biển khiến các con cá mực và những loài rắn biển kịch độc sa vào lưới, bị tóm gọn và quăng lên thuyền cùng một lúc. Mỗi năm tại vùng vịnh này các thợ săn thu hoạch tới khoảng 80 tấn rắn biển kịch độc để buôn bán và làm mồi nhậu.  
  • Gần sông hồ, nhiều cây xanh và cách trung tâm nội thành không xa, những khu sinh thái bên sông Hồng thu hút dân Hà Thành vào những dịp cuối tuần. Các đại gia lắm tiền nhiều của còn bỏ tiền tỷ để xây riêng cho mình những khu ăn chơi ngủ nghỉ.