Sinh thái
-
Đáng chú ý, nếu trước đây các cá thể bọ xít có hình dạng giống bọ xít hút máu người chỉ xuất hiện ở ngoại thành hay một số quận như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm... thì nay đã “tấn công” lên cả phố cổ.
-
Ngày 27.5, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), phối hợp cùng Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới quốc tế (CIAT) đã tổ chức buổi công bố khởi động một chiến lược nghiên cứu toàn cầu mới...
-
Nét đẹp hoang sơ, hấp dẫn ở đây là do kiến tạo của địa chất, những khối đá dọc ngang thiên tạo như có đôi bàn tay tiền nhân dời đá, lấp biển tạo nên một bức thành lũy trước bão tố và kẻ thù.
-
Tại Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) đang có 35 hộ nuôi hàu. Bà con cho biết nuôi hàu không khó, tiêu thụ dễ, lợi nhuận khá...
-
Các ngành chức năng tỉnh Hòa Bình lấy danh nghĩa “thanh lý” cây khô đã cho “hạ sát” cây chò nâu cổ thụ tại xóm Trên, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.
-
Anh Phan Thanh Liệt ở xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau), người đã rất thành công trong việc nuôi cá ghép chẽm kết hợp với tôm theo mô hình sinh thái, bền vững. Mô hình này đem lại hiệu quả cao cho người dân nuôi trồng thủy sản ở Cà Mau.
-
Đại dịch châu chấu tồi tệ nhất 60 năm qua tại quốc đảo Madagascar đã tàn phá 2/3 diện tích cây cối và phá hủy nghiêm trọng cân bằng sinh thái tại đây.
-
Ngày 12.5, bà Nguyễn Thị Hoàng Phương và bà Châu Thị Lượng (ngụ ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An) cho phóng viên NTNN biết, Công ty CP Nông Trại Sinh Thái EcoForm đã lên danh sách số hộ chưa bán được lúa Nàng thơm Chờ Đào cho công ty.
-
Ông Huỳnh Văn Huệ - đại diện Tổ cây ăn trái Trung An cho biết hàng năm có khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ mát tại các vườn trong tổ. Doanh thu từ vé và các dịch vụ khác đạt khoảng 1,8 tỷ đồng/năm.
-
Ngày 28.4, Oxfam (Tổ chức Chống đói nghèo) đã công bố bản chính sách toàn cầu, kêu gọi chính phủ các nước đầu tư vào mô hình nông nghiệp bền vững, và đảm bảo ít tác động tới hệ sinh thái.