Sợ bị Việt Nam bỏ xa, ĐT Trung Quốc làm điều chưa từng thấy

Phạm Tú Thứ năm, ngày 27/06/2019 05:15 AM (GMT+7)
Vì lo sợ tụt hậu và áp lực phải giành vé dự World Cup 2022, LĐBĐ Trung Quốc đã làm những việc chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá nước này.
Bình luận 0

Cụ thể, thời gian qua LĐBĐ Trung Quốc đã cho nhập tịch hàng loạt cầu thủ cho ĐTQG. Giới mộ điệu cũng như các nhà chuyên môn đã rất bất ngờ khi chứng kiến 4 cầu thủ nhập tịch xuất hiện trong danh sách triệu tập của HLV Lippi.

img

Nico Yennaris khoác áo ĐT Trung Quốc.

Bốn cầu thủ này gồm John Hou Saeter, tiền vệ 21 tuổi gốc Na Uy. John Hou Saeter hiện chơi cho CLB Beijing Guoan. Tên tiền vệ có cha là người Na Uy, mẹ là người Trung Quốc này sau khi nhập tịch có tên là Hou Yongyong.

Cầu thủ nhập tịch thứ 2 của ĐT Trung Quốc là Nico Yennaris, tiền vệ gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal, từng đá cho đội 1 “Pháo thủ”. Cầu thủ có cái tên mới Trung Quốc là Li Ke và anh hiện thi đấu cho CLB Beijing Guoan.

Hai cầu thủ nhập tịch còn lại của ĐTQG là Tyias Browning, hậu vệ gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo của Everton, hiện chơi cho CLB Guangzhou Evergrande. Cuối cùng là Pedro Delgado, cầu thủ Bồ Đào Nha, từng đá cho Inter Milan.

Theo báo chí Trung Quốc, trong thời gian tới, HLV Lippi sẽ tuyển chọn thêm những cầu thủ chất lượng để tiếp tục nhập tịch, nhằm tăng cường sức mạnh cho ĐTQG.

Vì thiếu nhân tài nên bóng đá Trung Quốc đã sa tút và tụt hậu suốt thời gian dài qua. Truyền thông Trung Quốc nhận định bóng đá nước nhà hiện tại thậm chí không bằng Việt Nam nếu không thay đổi kịp thời. Vì nguy cơ này và áp lực giành vé dự World Cup 2022 nên LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định nhập tịch ồ ạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem