Sở tài nguyên và môi trường hà nội
-
Hà Nội đề xuất chia tách thửa đất ở có diện tích tối thiểu là 50 m2, mặt tiền không dưới 4 m. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, thửa đất chia tách nhỏ nhất là 30 m2.
-
Đoàn kiểm tra 618 (UBND TP.Hà Nội) vừa có kết luận thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn… ở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trong kết luận, đoàn kiểm tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế.
-
Thanh tra TP.Hà Nội vừa có kết luận thanh tra về nội dung chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TP.Hà Nội. Đơn vị này chỉ rõ, trách nhiệm để xảy ra tồn tại thuộc các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
-
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam được điều động đến giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội. Người tiền nhiệm của ông Nam mới được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.
-
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có Công văn số 7172, báo cáo về tình trạng mạo danh cán bộ Sở qua điện thoại và mạng xã hội để lừa đảo công dân.
-
Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
-
TP.Hà Nội vừa quyết định dừng xây dựng, triển khai đề án "Thu gom, xử lý chất thải nguy hại TP.Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
-
Theo chỉ số cải cách hành chính năm 2021 ở Hà Nội vừa được công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Thường Tín xếp cuối bảng; Sở Tài Chính và quận Cầu Giấy đứng đầu bảng
-
Quá trình kiểm tra của Sở Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội cho thấy, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành nhiều văn bản xử lý nhà xây dựng trên đất công ở xã Ngọc Hồi, nhưng những văn bản này chỉ nằm trên... bàn giấy.
-
Hà Nội vừa yêu cầu Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) "nghiêm túc rút kinh nghiệm" liên quan đến việc người dân tố cáo bị sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất vào cuối năm 2015.