Sốc: Iran sắp có bom nguyên tử, Mỹ, Israel "ngồi trên đống lửa"

Minh Nhật Thứ tư, ngày 05/06/2019 19:30 PM (GMT+7)
Một cựu quan chức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tiết lộ, Iran chỉ cần 6 tháng nữa để sở hữu bom hạt nhân. Israel và các quốc gia vùng Vịnh "nên lo lắng" về khả năng hạt nhân mới của Cộng hòa Hồi giáo.
Bình luận 0

img

Iran được cho là mất 6-8 tháng để sở hữu bom nguyên tử

Theo Israel National News, ông Olli Heinonen, người đứng đầu nhóm an ninh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và từng giữ chức Phó Tổng giám đốc của tổ chức vừa tiết lộ với Army Radio hôm 5/6 rằng người Israel không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa Iran.

"Người Israel cần phải lo lắng, và các quốc gia vùng Vịnh cũng có lý do để lo ngại. Làm thế nào các bạn có thể đảm bảo an ninh của mình nếu Iran có được khả năng hạt nhân?", ông Heinonen cảnh báo.

Trong cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào sáng thứ Năm 6/6, ông Heinonen nói rằng bất chấp tuyên bố của IAEA, Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân trong vòng 6 đến 8 tháng.

Ông Heinonen cũng bình luận rằng, IAE đã sao lãng cuộc đua của Tehran để sở hữu được vũ khí hạt nhân. Theo ông, ngay cả quyết định của chính quyền Trump để rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), thường gọi là thỏa thuận hạt nhân với Iran cũng giúp Iran thực hiện hóa các mục đích riêng của nước này.

"Người Iran có thể giải quyết các lệnh trừng phạt mới và trong thời gian đó họ đang chế tạo máy ly tâm mới", ông Heinonen giải thích.

Những tuyên bố trên của ông Heinonen được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang thổi bùng nguy cơ chiến tranh kể từ khi Tổng thống Donald Trump tháng 5/2018 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 và tăng cường trừng phạt Tehran. Washington tháng trước triển khai nhiều tàu chiến, oanh tạc cơ B-52, tổ hợp phòng không Patriot đến Trung Đông, do nhận được tin tình báo rằng Tehran chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn lên các tàu ở vịnh Ba Tư. Hôm 24/5, Mỹ tuyên bố điều thêm 1.500 lính tới Trung Đông để chống lại các mối đe dọa từ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/6 nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán với Iran nhưng không loại trừ khả năng phải sử dụng biện pháp quân sự với Tehran.

"Điều duy nhất là chúng tôi không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi biết rất nhiều về vũ khí hạt nhân. Tôi từng được huấn luyện và phải nghiên cứu về chúng", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 nói khi trả lời phỏng vấn tại Anh, đề cập đến cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran.

Trump khẳng định sẵn sàng đối thoại nhiều hơn với Iran nhưng sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. "Tôi có muốn chiến tranh không ư? Tôi không muốn. Tuy nhiên luôn có nguy cơ xảy ra", ông nói.

Phát biểu được Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi lãnh tụ tối cao Iran khẳng định sẽ không "mắc mưu" trước đề nghị đàm phán của Tổng thống Mỹ và không từ bỏ chương trình tên lửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem