Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong 8 đội bóng có mặt tại vòng tứ kết, Maroc là đội để thủng lưới ít nhất (1 bàn). Đáng chú ý, bàn thua duy nhất của Maroc đến từ một pha phản lưới chứ không phải do cầu thủ đối phương dứt điểm thành công. Điều đó cho thấy khả năng phòng thủ của Maroc vững vàng đến cỡ nào.
Bồ Đào Nha đang rất hưng phấn sau chiến thắng đậm 6-1 trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8, nhưng họ sẽ phải bình tĩnh tìm cách tạo ra cơ hội để tiếp cận khung thành Maroc do thủ môn Bounou trấn giữ. Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhưng điều đó cũng không dễ giúp họ vượt qua hàng thủ Maroc thi đấu rất kỷ luật và hiệu quả.
Do đó, một trong những cách áp sát Maroc và tiệm cận bàn thắng dành cho Bồ Đào Nha có thể là những quả đá phạt góc. Bồ Đào Nha không quá yếu trên phương diện này và bàn thắng đến từ quả đánh đầu của trung vệ Pepe sau cú đá phạt góc trong trận thắng Thụy Sĩ đã cho thấy điều đó.
Maroc đặt ưu tiên hàng đầu là không để thủng lưới. Vì vậy, họ nhiều khả năng chơi với đội hình được kéo xuống thấp, nhường thế chủ động cho Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, Maroc dường như cũng không e ngại việc phải chịu nhiều pha đá phạt góc từ đối phương khi họ chống bóng bổng khá tốt.
Bồ Đào Nha cần kiên trì và tạo ra nhiều miếng đánh khác nhau. Chưa biết chừng, từ một cú đá phạt góc đơn giản, Bồ Đào Nha lại có thể làm được điều mà 3 đội tuyển châu Âu (Croatia, Bỉ, Tây Ban Nha) chưa thực hiện nổi tại World Cup 2022 là ghi được bàn vào lưới Maroc.
Maroc: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal
Bồ Đào Nha: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Joao Felix
Vui lòng nhập nội dung bình luận.