Soi quy hoạch khu đất sau tòa nhà Keangnam xảy ra cháy lớn

Xuân Lực Thứ ba, ngày 21/10/2014 07:02 AM (GMT+7)
Thông tin từ UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), khu đất sau tòa nhà Keangnam xảy ra hỏa hoạn tối 18.10 thuộc lô đất E5 đường Dương Đình Nghệ. Khu đất này do Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý để lập dự án bố trí xây dựng trụ sở các Tổng công ty. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, tối ngày 18.10, một đám cháy rất lớn bùng phát tại khu đất tập trung hàng chục nhà hàng, cửa hàng buôn bán, quán ăn, gara ô tô… trên đường Dương Đình Nghệ (thuộc phường Yên Hòa), cách trường tiểu học Nam Trung Yên và tòa nhà Keangnam chỉ 1 con đường.

img Vụ hỏa hoạn xảy ra trong lô đất E5 đường Dương Đình Nghệ.

Vụ hỏa hoạn khiến khu vực này trở nên hoảng loạn bởi trung tâm đám cháy nằm giữa khu đất khiến tất cả các nhà hàng, quán ăn, gara ô tô… quanh đây đều phải di chuyển vật dụng ra bên ngoài. Hàng nghìn người dân đi đường, hiếu kỳ dựng xe quanh hiện trường theo dõi vụ cháy.

Theo báo cáo của UBND phường Yên Hòa về vụ cháy: Vào khoảng 21h50 ngày 18.10.2014, UBND phường nhận được tin báo của Công an phường Yên Hòa về vụ hoả hoạn xảy ra tại đường Dương Đình Nghệ thuộc địa bàn phường. Ngay sau đó, lãnh đạo phường Yên Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường tới tham gia chữa cháy và bảo vệ tài sản các tổ chức, cá nhân nơi xảy ra cháy. Đến khoảng 1h ngày 19.10 đám cháy đã cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 2h20 cùng ngày.

UBND phường Yên Hòa cho biết: Đám cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản chưa có số liệu thống kê thiệt hại về tài sản cụ thể, nhưng theo báo cáo của Công an phường Yên Hòa sơ bộ ban đầu ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Về khu đất xảy ra vụ cháy có nhiều hàng quán, gara ô tô được xây tạm bợ, UBND phường Yên Hòa cho biết: Khu đất xảy ra hỏa hoạn thuộc lô đất E5 đường Dương Đình Nghệ do Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý để lập dự án bố trí xây dựng trụ sở các Tổng công ty.

Cũng theo UBND phường Yên Hòa, khu vực xảy ra cháy có diện tịch khoảng 3.000 mét vuông thuộc lô đất do Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần bất động sản Điền An hợp tác kinh doanh để khai thác tạo nguồn thu bù đắp chi phí quản lý. Các công trình trên lô đất là các nhà tạm có kết cấu khung cột, thép, mái tôn đang được sử dụng và mục đích làm nhà xưởng, showroom ô tô, dịch vụ ăn uống… Trung tâm của đám cháy là xưởng gỗ có diện tích khoảng 1.000 mét vuông.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem