Sơn La: Hủy, nổ quả bom nặng 300 kg từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp

Tuệ Linh Thứ hai, ngày 18/04/2022 08:34 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn sót lại từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, được phát hiện tại chân cầu trên Quốc lộ 6.
Bình luận 0

Theo thông tin PV có được, ngày 5/4, trong quá trình triển khai thi công đào móng sửa chữa cầu Tà Vài tại Km 233+734 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đội thi công phát hiện một quả bom.

Sơn La: Hủy nổ quả bom nặng 300 kg từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp - Ảnh 1.

Cầu Tà Vài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu - nơi phát hiện quả bom nặng 300 kg. Ảnh: PV.

Ngay sau đó, chủ đầu tư dự án sửa chữa cầu và đơn vị thi công đã sơ tán con người, máy móc, lập hàng rào, biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn; đồng thời báo đến chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Sơn La: Hủy nổ quả bom nặng 300 kg từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tiến hành huỷ quả bom. Ảnh: PV.

Đêm 17/4, trao đổi với PV, ông Lù Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: Ngày 17/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng hủy nổ quả bom nặng 300 kg từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Vị trí hủy nổ cách nơi phát hiện quả bom khoảng 8 km. Quá trình phá hủy diễn ra an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem