Sông trà khúc
-
Dù đã khánh thành và đưa vào hoạt động hơn 3,5 năm qua nhưng do một số nguyên nhân nên đến nay, hạng mục đường dẫn cầu Thạch Bích tỉnh Quảng Ngãi,vẫn chưa thể quyết toán được. Dự án có có tổng vốn đầu tư trên 650 tỷ đồng (khoảng 30 triệu USD).
-
Có tổng chiều dài 5.128m, gồm xây mới trên 4.000m2 và sửa chữa, nâng cấp 1.115m, công trình kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, đi qua địa bàn 2 xã Tịnh Hà và Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, với vốn đầu tư 200 tỷ đồng, có tiến độ thực hiện năm 2022-2023.
-
Để bắt cá bống thì có nhiều cách khác nhau nhưng ông Nguyễn Văn Định (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nói họ chủ yếu dùng lưới và đặt bẫy bằng ống tre.
-
Có diện tích khai thác hơn 53ha, trữ lượng dự kiến khoảng 3,5 triệu m3 và thời gian đề xuất khai thác là 10 năm, đến thời điểm này, mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi mà Sở TNMT vừa đề xuất, là mỏ cát đưa vào đấu gíá lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.
-
Sau khi tiếp thu và khắc phục sai sót mà UBKT T.Ư đã nêu, dự án đập dâng sông Trà Khúc tiếp tục được thi công với tổng vốn đã bố trí đến nay hơn 1.000/1.500 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mốc thời gian đến năm 2023, sẽ hoàn thành và đưa công trình đập dâng Trà Khúc vào hoạt động.
-
Bến thuyền du lịch là 1 hạng mục, điểm nhấn nằm trong dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc. Khi hoàn thành, bến thuyền du lịch đầu tiên trên dòng sông này, sẽ phục vụ cho người dân và du khách ngắm cảnh về đêm của TP.Quảng Ngãi dọc ven sông Trà.
-
Người đứng đầu chính quyền tỉnh cho biết, nội dung điều chỉnh quy hoạch lần này (đoạn hạ lưu đập Thạch Nham - Cửa Đại) đảm bảo tiêu, thoát lũ; mở rộng và khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên sông Trà Khúc, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của địa phương trong tương lai.
-
Ngày xưa, ở vùng cao, muối ăn rất khan hiếm. Muối ăn có giá rất đắt nên không phải ai cũng có tiền để mua. Muối mua được rất ít nên đồng bào miền núi tỉnh Quảng Ngãi cất giữ muối như của quý.
-
Ở phía bắc sông Trà Khúc có một ngôi làng mà ngày trước mang tên xứ Tiểu Giang, sau đổi thành xã Châu Sa, tổng Trung, huyện Bình Sơn, phủ Tư Nghĩa (nay là xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi).
-
Trong khi thực hiện đóng cửa mỏ cát phía Tây doi 10; cải tạo, phục hồi môi trường và tháo dỡ đường công vụ…Công ty Lũng Lô 251, phát hiện có nhóm khai thác cát tư nhân, đang tổ chức đắp lại đường công vụ, để khai thác trái phép cát xung quanh khu vực mỏ này, nên gửi văn bản phản ánh đến UBND tỉnh Quảng Ngãi.