Sức hút Công Phượng quá lớn, LĐBĐ Hàn Quốc lại làm điều chưa từng có

Đình Cường Thứ năm, ngày 18/04/2019 18:10 PM (GMT+7)
Ban tổ chức K.League đã ra quyết định thay đổi điều lệ, tăng suất ngoại binh Đông Nam Á sau sức hút của Công Phượng.
Bình luận 0

Công Phượng gia nhập Incheon United sau khi giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018. Sự có mặt của tiền đạo quê xứ Nghệ đã giúp K.League gây sự chú ý với NHM đất nước hình chữ "S" và cả khu vực Đông Nam Á.

img

Công Phượng của Incheon United.

Hiện Công Phượng và Incheon đang gặp khó khăn về phong độ, tuy nhiên sức hút của tiền đạo mang áo số 23 này vẫn rất lớn, bởi vậy LĐBĐ Hàn Quốc đã đưa ra sự thay đổi mang tính chiến lược cho bóng đá xứ Kim chi.

Cụ thể, khi sửa đổi điều lệ tăng số suất ngoại binh K.League 2020, K.League quy định mỗi đội sẽ có quyền đăng ký 5 ngoại binh. Trong số đó, ít nhất phải có một cầu thủ châu Á và 1 cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á.

Quy định mới này mở ra cơ hội cho các ngôi sao của Việt Nam có cơ hội tới Hàn Quốc chơi bóng nhiều hơn. Những cái tên nổi bật có thể kể tới như Quang Hải, Văn Toàn, Văn Đức, Văn Hậu hay Hoàng Đức.

Bên cạnh đó, tờ Fox Sports Asian đánh giá cao tầm ảnh hưởng của HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc. Các trận đấu của Incheon United có sự góp mặt của Công Phượng đã thu hút lượng người xem khổng lồ, vì vậy LĐBĐ xứ Kim chi đã đưa ra sự thay đổi.

Hiện tại Incheon đang thi đấu kém cỏi nhưng nếu đội bóng này bùng nổ thì sức hút còn ghê gớm hơn rất nhiều. Bởi vậy, trong tương lai hy vọng sẽ còn nhiều cầu thủ Việt Nam tới xứ Kim chi thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem