Sức mạnh quân sự
-
Việc quân đội Nga được cho là đang tập trung số lượng lớn binh sĩ gần khu vực biên giới với Ukraine đã gây ra mối lo ngại về khả năng đối đầu quân sự giữa quốc gia từng nằm trong Liên bang Xô viết.
-
Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã chạm mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, với đỉnh điểm là việc tạm ngừng sứ mệnh của khối ở Moscow.
-
Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã rất vui mừng khi phát hiện ra ba bức tượng mới trong khu vực "Đại lộ Nhân sư".
-
Các xe quân sự bọc thép của Đan Mạch ở Afghanistan được phát triển đặc biệt để đối phó với phiến quân, thậm chí nó còn có khả năng chống lại bom.
-
Gia Cát Lượng (181 – 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.
-
Tần Thủy Hoàng (247 TCN – 221 TCN) là nhà chính trị, chiến lược và cải cách kiệt xuất thời Trung Quốc cổ đại. Trong thời gian trị vì của mình, ông đã tiêu diệt sáu nước và thống nhất Trung Quốc, trở thành vị quân chủ đầu tiên xưng đế ở Trung Quốc cổ đại.
-
Gần đây, Thủy quân lục chiến Mỹ thường xuyên đẩy mạnh việc xây dựng khả năng chiến đấu và tác chiến nhưng lực lượng này đang cho thấy những thiếu sót và bộc lộ nhiều yếu điểm so với hai đội quân mạnh nhất thế giới bám đuổi sát phía sau là Nga và Trung Quốc.
-
Nga đã mở rộng đáng kể sức mạnh quân sự của mình tại khu vực Bắc Cực, phần lớn là do bị thu hút bởi các báo cáo về lượng khoáng sản khổng lồ chưa được khám phá ở nơi đây.
-
Belgrade, Nam Tư có 200.000 dân và 1.300 quân lính trong Thế chiến thứ 2 lại đầu hàng vỏn vẹn 7 trinh sát Đức.
-
Hàng năm sức mạnh quân sự của tất cả các quốc gia trên thế giới đều được đo lường theo "Chỉ số Hỏa lực Toàn cầu" và dựa trên đó người ta sẽ xếp hạng tương ứng.