Tại sao Kevin de Bruyne ở ĐT Bỉ và Man City là 2 con người khác biệt?

Bảo Phương Thứ ba, ngày 29/11/2022 13:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Kevin de Bruyne là một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất bên phía tuyển Bỉ trong trận thua 0-2 trước Morocco tối 27/11.
Bình luận 0

Được đánh giá cao hơn Morocco nhưng tuyển Bỉ đã trình diễn lối chơi thất vọng trong trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2022. Họ để đối thủ ghi 2 bàn không gỡ trong ngày mà tuyến giữa với sự góp mặt của De Bruyne tê liệt hoàn toàn. Bỉ chơi vô hồn, thiếu sắc bén khi tấn công và hàng phòng ngự lộ nhiều lỗ hổng. Trong khi đó ở chiều ngược lại Morocco dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng lại có những đợt tấn công chất lượng và 2 bàn thắng là minh chứng cho điều đó.

Tại sao Kevin de Bruyne ở ĐT Bỉ và Man City là 2 con người khác biệt? - Ảnh 1.

De Bruyne có ngày thi đấu mờ nhạt trong trận thua 0-2 của Bỉ trước Morocco.

Với cá nhân tiền vệ De Bruyne, đây được xem là một trong những trận đấu đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh. Statman Dave thống kê tiền vệ của Man City chuyền chính xác 75%, mất bóng 27 lần, tạt bóng chuẩn xác một lần, không qua người thành công lần nào đồng thời không có cú sút trúng đích. Cả trận anh mới chỉ có một lần tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Trong khi đó, Sofascore chấm De Bruyne 6,6 điểm, thua Axel Witsel (6,8) và Thorgan Hazard (7,2) ở hàng tiền vệ tuyển Bỉ. Chính màn trình diễn đáng thất vọng của tiền vệ đang khoác áo Man City khiến tuyển Bỉ không thể xuyên phá được hàng phòng ngự của Morocco.

Theo chỉ đạo của HLV Roberto Martinez, De Bruyne không xâm nhập vòng cấm Morocco mà chơi gần giữa sân, làm nhiệm vụ kiến thiết lối chơi cho đội tuyển. Tuy nhiên trong ngày mà anh chơi dưới phong độ thì tuyến giữa của Bỉ bị lép vế hoàn toàn. Hầu như không có sự liên kết giữa De Bruyne và các tiền đạo tuyển Bỉ. Trong khi đó ở 2 biên, anh em nhà Hazard liên tục có những pha xử lý rườm rà dẫn đến mất bóng.

Khó ai có thể ngờ rằng đó là màn trình diễn của cầu thủ xuất sắc bậc nhất bên phía Man City trong nhiều năm qua. Trong màu áo The Citizens, De Bruyne là cầu thủ quan trọng bậc nhất. Thậm chí tầm ảnh hưởng của anh còn lớn hơn cả Erling Haaland.

De Bruyne có lẽ cũng đã nhìn ra vấn đề ở tuyển Bỉ. Chính vì vậy trước trận gặp Morocco, De Bruyne cho rằng tuyển Bỉ khó lòng vô địch World Cup 2022 với 1 đội hình già nua: “Tôi nghĩ thời điểm tốt nhất để Bỉ giành World Cup là vào năm 2018. Giờ thì chúng tôi không có cơ hội vô địch. Hiện tại, tuyển Bỉ vẫn sở hữu đội hình chất lượng nhưng quá già”.

Trên thực tế ở trận ra quân gặp Canada, Bỉ cũng gây ra nhiều thất vọng dù có chiến thắng tối thiểu với pha lập công duy nhất của Michy Batshuayi. Thậm chí đại diện châu Âu thoát thua ở phút 11, khi thủ thành Thibault Courtois cản được quả phạt đền của Alphonso Davies.

Tại sao Kevin de Bruyne ở ĐT Bỉ và Man City là 2 con người khác biệt? - Ảnh 2.

De Bruyne không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất ở tuyển Bỉ.

Những lo ngại của De Bruyne về tuyển Bỉ là hoàn toàn có cơ sở. Đội hình 26 cầu thủ Bỉ dự World Cup 2022 có độ tuổi trung bình già thứ sáu tại giải. Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Axel Witsel, Hazard hay chính De Bruyne đều đã ngoài 30. Trong khi đó 2 ngôi sao khác trên hàng công là Yannick Carrasco và Michy Batshuayi cũng đã 29 tuổi. Bản thân De Bruyne nhận thấy rằng tuổi tác của anh và nhiều cầu thủ tuyển Bỉ đã không thể đáp ứng về thể chất của những trận đấu đỉnh cao tại World Cup.

Hiếm có mẫu cầu thủ đa năng và toàn diện như Bruyne. Anh lên công về thủ đều đặn như con thoi trong sơ đồ chiến thuật của Man City. Sự càn lướt, tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực trung tuyến và khả năng phát động phản công nhanh của Bruyne giúp Man xanh luôn có tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương.

Tuy nhiên điểm mạnh đó không được De Bruyne phát huy ở tuyển Bỉ. Họ không có những tiền đạo chất lượng phía trên đủ sự tinh tế và thông minh để di chuyển đón trước những đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự từ hàng tiền vệ. Yannick Carrasco và Michy Batshuayi hay Romelu Lukaku đều khá vụng về trong các pha xử lý và dứt điểm.

Chính De Bruyne cũng từng thừa nhận rằng sự chênh lệch về chất lượng cầu thủ giữa Man City và đội tuyển Bỉ đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. "Chúng tôi không thể chơi theo cách giống như Man City. Là một đội tuyển quốc gia, bạn phải thích nghi với những cầu thủ xung quanh mình. Điều đó có ít nhiều làm tôi thất vọng không? Có, nhưng tôi nên thể hiện điều đó ít hơn, dù tôi là mẫu người thích sự hoàn hảo."

Từ vị thế ứng viên vô địch, Bỉ gây thất vọng nặng sau 2 trận vòng bảng World Cup 2022. Với việc giành 3 điểm sau 2 trận, nguy cơ bị loại từ vòng bảng của Bỉ đang hiện rõ. Họ buộc phải thắng đương kim á quân World Cup là Croatia trong trận cuối vòng bảng World Cup để nắm chắc tấm vé đi tiếp. Còn nếu hòa, tuyển Bỉ sẽ phải chờ đợi kết quả của cặp đấu còn lại của bảng đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem