Tài xế thuê xe cấp cứu từ TP.HCM về Đà Nẵng để thông chốt, trốn cách ly bị xử lý thế nào?

Diệu Bình Thứ năm, ngày 09/09/2021 12:51 PM (GMT+7)
Ngày 9/9, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông L.T (47 tuổi, Q.Sơn Trà) và ông T.V.D (29 tuổi, trú H.Hòa Vang).
Bình luận 0

Cụ thể, ông T bị phạt 7,5 triệu đồng vì là người về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế. Còn ông D là tài xế điều khiển xe cấp cứu 43B.05.543 bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đây là 2 trường hợp liên quan vụ việc 3 người từ TP.HCM thuê xe cấp cứu thông các chốt kiểm soát dịch về tại số nhà 15 Doãn Uẩn (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) bị cơ quan chức năng phát hiện mới đây.

Phạt tài xế thuê xe cấp cứu từ thành TP.HCM về Đà Nẵng để thông chốt, trốn cách ly - Ảnh 1.

Chốt kiểm dịch tại cửa ô Hoà Phước, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Theo đó, lúc 14h45 ngày 1/9, Tổ Covid -19 cộng đồng thuộc Tổ dân phố số 8 (P.Khuê Mỹ) phát hiện 3 trường hợp từ TP.HCM về đến phường Khuê Mỹ bằng xe cấp cứu mà không khai báo y tế tại các chốt và trung tâm y tế địa phương.

Qua test nhanh kháng nguyên, 3 trường hợp này đều âm tính. Trong đó, có trường hợp bà H.T.L bị ung thư tuyến tụy. Gia đình khai thuê xe cấp cứu từ TP.HCM về Đà Nẵng. Khi đến địa phận huyện Hòa Vang, cả 3 chuyển sang xe cấp cứu biển kiểm soát 43B-05543 (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Home Care Tuấn Hoàng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) để về số 15 Doãn Uẩn.

Cơ quan chức năng đã đưa 2 trường hợp vào các khu cách ly tập trung. Có 4 trường hợp tiếp xúc với 3 người nêu trên được cách ly, theo dõi tại nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem