Tam Đường
-
Chị Vũ Thị Thủy (xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu) hồ hởi nói với chúng tôi về những thành quả khi liên kết nhiều hộ gia đình thành lập hợp tác xã, sản xuất miến dong, đưa mặt hàng này trở thành sản phẩm OCOP.
-
Ít ai có thể ngờ rằng, bản Mông từ nơi rừng thẳm heo hút lại có ngày lại "lắc mình" thành bản du lịch cộng đồng đẹp như tranh, ẩn mình dưới tán rừng Khun Há ở huyện Tam Đường, Lai Châu, bản Lao Chải hằng năm thu hút hàng vạn lượt khách du lịch...
-
Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã chú trọng lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, kênh mương thủy lợi giúp người dân thuận lợi mở rộng diện tích, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.
-
Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã có điều kiện thay đổi phương thức sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới. Các mô hình này hứa hẹn giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
-
Nhiều hộ nông dân tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường, Lai Châu đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân vào sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu.
-
Làm ra sợi miến dong trong veo, nông dân một nơi ở Lai Châu tự trả lương tốt, lại tạo vô số việc làm
Đưa chúng tôi đi thăm mô hình sản xuất miến dong của 10 hộ thành viên, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Bình Lư (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) cho hay: Từ khi Hợp tác xã được thành lập, chúng tôi chú trọng mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm miến dong... -
Chiều 8/8, UBND huyện Tam Đường, Lai Châu phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ hội nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP năm 2023.
-
Thời gian qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp nông dân thu nhập tốt hơn, nhà nào cũng phấn khởi…
-
Với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao, giống lê VH6 nhanh chóng chiếm được “cảm tình” của người dân ở huyện Tam Đường (Lai Châu). Không ít hộ dân ở Tam Đường đã thoát nghèo, vươn lên khá giả nhờ trồng lê VH6.
-
Những người nông dân trước đây chỉ biết cầm con dao, cái cuốc, leo rừng hái củ măng, củ mài..., chân lấm tay bùn, vất vả trồng lúa trồng ngô, nay "lột xác" khi biết biết ăn ngon, mặc đẹp, giàu kiến thức làm du lịch cộng đồng… Bản Lao Chải 1 (Lai Châu) nghèo xác xơ trước đây, giờ đẹp như cổ tích và rất hút khách.