Tạm nhập tái xuất
-
Nhóm buôn lậu nhập lậu hàng về Việt Nam với mác tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc nhưng trên đường vận chuyển từ sân bay Nội Bài đến cửa khẩu, hàng hóa sẽ bị đánh tráo.
-
Hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương).
-
"Chống tham nhũng nói chung rất quan trọng, nhưng chống tham nhũng trong làm chính sách, làm pháp luật càng quan trọng hơn."
-
Tạm nhập nhưng không tái xuất; in bao bì đem qua biên giới, lợi dụng đêm tối "sang bao" rồi nhập lậu về Việt Nam... đó là những “chiêu” cơ bản để đường lậu ồ ạt vào Việt Nam, đè bẹp đường trong nước. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng trên.
-
Tạm nhập nhưng không tái xuất; in bao bì đem qua biên giới, lợi dụng đêm tối "sang bao" rồi nhập lậu về Việt Nam... đó là những “chiêu” cơ bản để đường lậu ồ ạt vào Việt Nam, đè bẹp đường trong nước. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng trên.
-
Xung quanh thông tin cho rằng, số liệu xuất khẩu rau quả đang bị "ảo" với 3,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm do khi thống kê đã gộp cả hàng tạm nhập tái xuất, trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Trung- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết: "Hoạt động tạm nhập, tái xuất là bình thường và con số 3,1 tỷ USD xuất khẩu rau quả không tính số hàng tạm nhập, tái xuất".
-
Theo nhận định của tờ Neikei Asian Review (Nhật Bản), 80 – 85% sầu riêng của Thái Lan xuất qua Việt Nam sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang Trung Quốc.
-
Trong vài năm trở lại đây ghi nhận hiện tượng “gió đảo chiều” khi trái cây nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam đã lấn át sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ Trung Quốc. Các chuyên gia dự báo, với đà này, con số nhập khẩu trái cây từ Thái Lan có thể lên đến 1 tỷ USD. Nhưng càng ngạc nhiên hơn khi 90% lượng trái cây nhập từ Thái Lan là hàng “tạm nhập tái xuất”.
-
Trong công văn số 114 gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội Chăn nuôi Việt Nam kiến nghị Thủ tướng khai thông, khai thác hiệu quả thị trường Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm thịt lợn nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung.
-
TS. Trần Duy Khanh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết, ông đã phải mất gần 6 tháng tìm hiểu nguyên nhân vì sao gà Mỹ vào Việt Nam lại rẻ đến thế.