Tấn công quân sự
-
Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một loại vũ khí gây tranh cãi bị 123 quốc gia cấm vì tác động bừa bãi của nó đối với dân thường.
-
Ông Mikhail Podoliak, cố vấn nổi tiếng nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo Trung Quốc phải tuân theo lập trường của phương Tây về vấn đề Ukraine và Bắc Kinh sẽ bị mất địa vị nếu duy trì mối quan hệ hữu nghị với Nga, RT đưa tin.
-
Trước khi xảy ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, trật tự chính trị và an ninh - đi cùng với nó là trật tự kinh tế, thương mại và tài chính - ở châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung được gọi là trật tự thế giới "hậu chiến tranh lạnh", tức là ở thời sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.
-
Hôm 16/1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố thất bại của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III, đồng thời kêu gọi Đức và các nước NATO khác phải tăng cường gửi thêm vũ khí cho Kiev.
-
Hôm 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nguy cơ rủi ro "tăng vọt" khi NATO can dự vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
-
Hôm 30/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trực tiếp cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin, khẳng định Washington sẵn sàng bảo vệ "từng inch" lãnh thổ NATO.
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden không phát động cuộc chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan nhưng lại chấm dứt cuộc chiến tranh này cho nước Mỹ.
-
Hôm 4/8, Nga đã phát động một cuộc tấn công quân sự mới ở miền nam Ukraine, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là một trong những mục tiêu.
-
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder rằng Nga muốn có một "giải pháp thương lượng" cho xung đột. Song Kiev khẳng định bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều phụ thuộc vào việc Nga ngừng bắn và rút quân.
-
Hàng ngàn người Ukraine đã kêu gọi cấp quốc tịch cho Thủ tướng Anh Boris Johnson và mời ông làm thủ tướng mới của Ukraine.