Tân Thuận

  • Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) tổ chức đám cưới cho con trai khi con dâu chưa đến tuổi kết hôn.
  • Sở Xây dựng cho phép QCGL huy động vốn khối A nhưng khi dự án bị điều chỉnh cục bộ, khối A lại thành khối B và ngược lại. Do đó, điều kiện huy động vốn không còn đảm bảo.
  • Các doanh nghiệp "con cưng" của TP. HCM sở hữu khối tài sản Nhà nước trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên nhìn chung, lợi nhuận đem về chưa tương xứng với tiềm lực hiện có.
  • Theo Thanh tra Tp.HCM, đề án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%, IPC đã phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim không qua đấu giá là “trái quy định pháp luật”, gây thiệt hại cho ít nhất 153 tỷ đồng. Việc Thường trực Thành uỷ TP.HCM chấp thuận chủ trương này thực tế là truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư thường trực Thành uỷ (tức ông Tất Thành Cang - PV)
  • Hàng loạt nhà, đất công ở Đà Nẵng bị bán rẻ như cho; hơn 30 ha đất công cũng được Công ty Tân Thuận bán với giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai chỉ là hai ví dụ điển hình, cho thấy luật pháp đang có những kẽ hở để không ít quan chức trục lợi, làm thất thoát tài sản quốc gia.
  • "Cần phải làm rõ Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có “móc ngoặc” hay “đi đêm” để mua được đất công giá rẻ hay không. Nếu như làm rõ có sự “móc ngoặc” thì không chỉ đơn vị chuyển nhượng mà bên mua cũng phải bị xử lý theo quy định của pháp luật - đây là quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế khi trao đổi với phóng viên Dân Việt.